Qatar tiếp tục mua 24 máy bay chiến đấu của Anh

Đây là hợp đồng mua vũ khí lớn thứ hai của Qatar kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng vùng Vịnh hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Ngày 17/9, tại thủ đô Doha, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah và người đồng cấp Anh Michael Fallon đã ký vào một thỏa thuận mua bán 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah (phải) và người đồng cấp Anh Michael Fallon. (Ảnh: The Peninsular Qatar)

Phát biểu sau lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, đây là hợp đồng quốc phòng đầu tiên giữa nước này với Qatar – một trong những đối tác chiến lược của Vương quốc Anh. Thỏa thuận mua bán này sẽ tạo cơ sở cho các hợp tác quốc phòng mới giữa hai nước trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 14/6, Bộ Quốc phòng Qatar cũng đã ký thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ trị giá 12 tỷ USD, nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội cũng như đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.

Dù cuộc khủng hoảng giữa Qatar và 4 nước Arab bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, song giới chức các nước có liên quan đều khẳng định rằng, một giải pháp quân sự để giải quyết khủng hoảng chưa bao giờ được tính đến.

Tuy nhiên, rõ ràng với việc mạnh tay chi cho những hợp đồng vũ khí “khủng”, Qatar đang làm tất cả nhằm ngăn chặn một sức ép quân sự “nếu có” từ các quốc gia từng là đồng minh của nước này./.

Đình Nam/VOV-Trung tâm TinTheo Aljazeera

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/qatar-tiep-tuc-mua-24-may-bay-chien-dau-cua-anh-672633.vov