Qatar mua S-400: Ả Rập Xê út dọa tấn công phá hủy

Quốc vương Salman cho rằng Ả Rập Xê út sẵn sàng làm mọi thứ để vô hiệu hóa hệ thống S-400 mà Qatar đặt mua của Nga.

Theo hãng tin RT dẫn nguồn tin tờ báo Le Monde (Pháp) cho hay, Ả Rập Xê út mới đây đã đe dọa sẽ sử dụng “biện pháp quân sự” đối với Qatar nếu nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Theo thông tin mà báo Le Monde (Pháp) thu được, Quốc vương Salman của Ả Rập Xê út đã gửi một bức thư cho Tổng thống Pháp, trong đó ông bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước hoạt động đàm phán mua tên lửa S-400 mà Qatar và Nga đang thực hiện.

"Tôi cảm thấy lo ngại sâu sắc về những cuộc đàm phán giữa Moskva và Doha, việc Qatar triển khai tên lửa S-400 có thể đe dọa an ninh không phận của chúng tôi. Nếu điều này xảy ra, Arab Saudi sẵn sàng làm mọi thứ để vô hiệu hóa hệ thống này, kể cả sử dụng biện pháp quân sự", một phần nội dung bức thư Quốc vương Salman đã gửi.

Ngoài ra nội dung thư cũng kêu gọi Paris gây sức ép ngoại giao hơn nữa đối với Qatar.

Qatar dự định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Vào tháng 6/2017, Ả Rập Xê út, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập cùng một vài nước vùng Vịnh khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và cáo buộc nước này tài trợ khủng bố.

Thêm vào đó, Qatar cũng bị cáo buộc “can thiệp” vào vấn đề nội bộ của các nước lân cận và bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran, đối thủ lớn của Ả Rập Xê út.

Vào tháng 1 vừa qua, Đại sứ Qatar tại Nga Fahad bin Mohammed al-Attiyah tiết lộ rằng Qatar và Nga đang đàm phán để mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ông Attiyah cho biết một thỏa thuận hợp tác quân sự mà hai nước đã ký kết vào tháng 10/2017 khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm Qatar “đã mở ra cơ hội cho hai nước phối hợp với nhau trong lĩnh vực quân sự, trong đó bao gồm cung cấp khí tài, huấn luyện kỹ năng cho binh lính và sĩ quan, bảo dưỡng vũ khí các loại và hợp tác giữa các cơ quan tình báo”.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga có thể phát hiện và đánh chặn gần như mọi vật thể bay, từ máy bay ném bom và các máy bay gây nhiễu điện tử, phi cơ tiêm kích cho đến các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Đối thủ chính của S-400 hiện là hệ thống Patriot của Mỹ, song thông số của Patriot có phần thua kém hơn so với khí tài của Nga.

Trước đây, các quốc gia Ả Rập Vịnh Persian chỉ mua vũ khí Mỹ và Tây Âu. Tuy nhiên, gần đây họ đã "để mắt" tới vũ khí quân sự Nga.

Sự kình địch vũ khí tại Vịnh Persian diễn ra khi Ả Rập Xê út, Bahrain, UAE và Ai Cập đã tiến hành cuộc chiến ngoại giao và kinh tế nhằm vào Qatar kể từ tháng 6, cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố.

Qatar bác bỏ cáo buộc này và đổ lỗi cho các quốc gia do Ả Rập dẫn đầu gây ra khủng hoảng. Trong khi đó, Bahrain, nơi hạm đội 5 của Mỹ đồn trú, cũng đang chuẩn bị mua hệ thống phòng không mới nhất của Nga - S-400.

Hồi đầu tháng 10/2017, Nga và Ả Rập Saudi đã thông báo một thỏa thuận quan trọng về tên lửa đất đối không S-400 trong khuôn khổ chuyến thăm Moscow của Quốc vương Salman.

Ngọc Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/qatar-mua-s-400-a-rap-xe-ut-doa-tan-cong-pha-huy-3359316/