Qatar mở rộng căn cứ không quân Al Udeid

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attiyah ngày 24-7 thông báo, Qatar bắt đầu mở rộng căn cứ không quân Al Udeid.

Theo Sputnik, Al Udeid được coi là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nơi đặt trụ sở của Bộ tư lệnh Không quân Mỹ (AFCENT). Với khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và quân đội các nước đồng minh đang đồn trú, căn cứ Al-Udeid có ý nghĩa quan trọng và là trung tâm điều phối trọng yếu cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Việc mở rộng căn cứ không quân Al Udeid là một phần của kế hoạch tăng cường quan hệ hợp tác quân sự chiến lược giữa Qatar và Mỹ. Đầu năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar từng cho biết, Doha có kế hoạch mở rộng căn cứ không quân Al Udeid và mong muốn Mỹ sẽ vĩnh viễn duy trì sự hiện diện quân sự tại căn cứ này.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/qatar-mo-rong-can-cu-khong-quan-al-udeid-545099