Qatar lắp điều hòa ngoài trời sau khi VĐV 'về đích trên cáng'

Qatar, chủ nhà World Cup 2022, đang đối mặt với những nghi ngờ về việc liệu nhiệt độ ở đây có đảm bảo để tổ chức giải đấu này sau những sự cố tại Giải Vô địch Điền kinh Thế giới.

Qatar, một trong những nơi mà nhiệt độ nóng nhất có thể đạt đến 50,4 độ C, sẽ là nước chủ nhà World Cup 2022. Thời tiết khắc nghiệt tại đây khiến nhiều người hoài nghi về sự thành công của giải bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp theo. Để đáp lại, chính phủ Qatar đã cho xây dựng một loạt các sân vận động mới với hệ thống điều hòa ngoài trời hiện đại. Ảnh chụp bên trong sân vận động Quốc tế Khalifa tại thủ đô Doha của Qatar, một trong những sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup 2022. Nhiệt độ bên trong sân duy trì ở mức 23-25 độ C. Ảnh: Yahoo.

Qatar, một trong những nơi mà nhiệt độ nóng nhất có thể đạt đến 50,4 độ C, sẽ là nước chủ nhà World Cup 2022. Thời tiết khắc nghiệt tại đây khiến nhiều người hoài nghi về sự thành công của giải bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp theo. Để đáp lại, chính phủ Qatar đã cho xây dựng một loạt các sân vận động mới với hệ thống điều hòa ngoài trời hiện đại. Ảnh chụp bên trong sân vận động Quốc tế Khalifa tại thủ đô Doha của Qatar, một trong những sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup 2022. Nhiệt độ bên trong sân duy trì ở mức 23-25 độ C. Ảnh: Yahoo.

Tuy nhiên, nhìn vào các sự cố tại Giải vô địch Điền Kinh thế giới 2019 vào cuối tháng 9/2019 tại Doha, một lần nữa người ta lại đặt câu hỏi về sự an toàn của các giải đấu thể thao tổ chức tại đây. Chỉ có các cuộc đua ngắn được tổ chức bên trong sân vận động Quốc tế Khalifa. Tại cuộc đua marathon và các đường chạy khác bên bờ biển, các vận động viên phải cố gắng chống chịu với cái nóng kinh khủng tại đây. Ảnh chụp một bệnh viện dã chiến được dựng lên ngay cuối đường đua marathon. Tình hình tồi tệ đến nỗi cứ mỗi năm phút, một vận động viên sẽ được khiêng đến bằng cáng. Ảnh: Twitter.

Qatar phải dời thời gian bắt đầu cuộc đua marathon của nữ đến nửa đêm. Tuy nhiên, các vận động viên vẫn phải thi đấu dưới nhiệt độ 32 độ C và độ ẩm lên tới 74%. 28 trong số 68 vận động viên (VĐV) nữ tham gia đã không thể hoàn thành cuộc đua. VĐV Anne-Mari Hyrylainen của Phần Lan phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng y tế. Ảnh: Mirror.

"Thời tiết này giống như bạn đang ở dưới nước, nhưng nước đang sôi, và bạn như đang bị nấu chín một nửa", một VĐV đã nói với nhà báo Cathal Dennehy về tình hình cuộc đua. Các sự cố tại đây không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tại thời điểm Giải vô địch điền kinh thế giới công bố nơi đăng cai tiếp theo là Doha, nơi nhiệt độ nằm trong khoảng 30-40 độ C vào tháng 9, điều này đã được dự đoán trước. Đây là lần đầu tiên một quốc gia Trung Đông tổ chức Giải vô địch điền kinh thế giới. Trong ảnh là VĐV Epis trên xe lăn sau khi từ bỏ cuộc đua. Ảnh: Mirror.

Nữ VĐV người Kenya, Ruth Chepngetich, đã giành chiến thắng cuộc đua với thành tích 2 giờ, 32 phút và 43 giây, chậm hơn 15 phút so với thời gian về đích của chính cô vào đầu năm nay tại giải Dubai Marathon. Đây cũng là thời gian chiến thắng chậm nhất trong lịch sử cuộc đua marathon nữ tại Giải điền kinh thế giới. Trong ảnh là Fadime Çelik, một trong 28 nữ VĐV không thể hoàn thành cuộc đua. Ảnh: Yahoo.

Tình hình tại cuộc đua marathon nam cũng không hề khá khẩm hơn. 15 trên 46 VĐV nam tham dự cuộc đua đã phải bỏ cuộc. "Tôi đã mệt mỏi và kiệt sức ngay lập tức khi hít thở", nhà vô địch châu Âu ba lần Diniz tuyên bố. "Tôi biết thời tiết sẽ khắc nghiệt, nhưng đối với tôi như thế này là quá kinh khủng. Cơ thể tôi không thể chịu nổi". VĐV Joao Vieira của Bồ Đào Nha, người đã giành chiến thắng đường đua marathon nam, nói rằng anh đã phải đi qua "địa ngục" để giành chiến thắng. Trong ảnh là VĐV Maryan Zakalnytskyy của Ukraine đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Mirror.

Các VĐV đã vô cùng tức giận khi ban tổ chức giải đua đã bất chấp những điều kiện khắc nghiệt để chọn Qatar làm địa điểm diễn ra cuộc đua. "Đây là một sai lầm khi tiến hành giải vô địch trong thời tiết nóng như vậy ở Doha, đặc biệt là cuộc đua marathon. Là một người đã tham gia môn thể thao này trong nhiều năm, tôi đã thấy điều đó không thể chấp nhận được", VĐV giữ kỷ lục marathon thế giới Gebrselassie cho biết. "Họ có thể tử vong khi chạy trong thời tiết như vậy". Ảnh chụp VĐV Isaac Palma của Mexico gục ngã. Ảnh: Mirror.

Các VĐV chỉ phải đối đầu với thời tiết của Qatar trong thời gian diễn ra giải đấu. Đối với những công nhân xây dựng tại đây, thời tiết kinh khủng này là thứ họ phải đối mặt mỗi ngày. Hàng trăm nghìn công nhân phải làm việc dưới nhiệt độ lên tới 45 độ C trong tối đa 10 giờ mỗi ngày. Stress nhiệt trong thời gian dài như vậy có thể dẫn đến tử vong. Trong ảnh là các lao động từ Nepal đang dựng giàn giáo để dựng logo World Cup. Họ bắt đầu làm việc rất sớm trước khi mặt trời mọc để tránh nóng. Ảnh: Guardian.

Hàng trăm người lao động ở quốc gia chủ nhà World Cup 2022 tử vong mỗi năm, phần lớn các trường hợp tử vong do các cơn đau tim hoặc nguyên nhân tự nhiên, theo chính quyền Qatar. Nhiều nam thanh niên trong số họ ra đi trong giấc ngủ - một hiện tượng được gọi là hội chứng đột tử ở địa phương. Các bác sĩ tim mạch cho biết có mối liên hệ trực tiếp giữa stress nhiệt và số lượng lớn lao động trẻ tử vong trong những tháng mùa hè. Ảnh: Guardian.

Để hạn chế tình trạng trên, Qatar đã ban hành lệnh cấm làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 3h chiều từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8. Tuy nhiên, nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho thấy những người làm việc dưới ánh mặt trời có nguy cơ bị stress nhiệt cao từ 10h sáng. Trong ảnh là một công nhân nghỉ ngơi trong thời gian cấm làm việc giữa trưa hè. Hầu hết công ty đưa công nhân của họ đến một căn phòng hoặc trở lại trại lao động để nghỉ ngơi, nhưng người quản đốc tại công trường này cho biết xe buýt của họ đã bị hỏng. Vì vậy, họ phải nghỉ tại chỗ. Ảnh: Guardian.

Để giảm bớt nhiệt độ tại đây, Qatar đã thực hiện nhiều dự án áp dụng khoa học kĩ thuật cao. Một trong những dự án thí điểm của chính quyền thành phố thủ đô Doha là sơn đường thành phố thành màu xanh lam. Ảnh: Daily Mail.

Dự án được triển khai trong vòng 18 tháng trên đoạn đường dài 6.250m. Con đường hiện được phủ một lớp phủ màu xanh dày 1mm với sắc tố phản xạ nhiệt đặc biệt. Nó cũng chứa các trung thể bằng gốm rỗng được thiết kế để phản xạ bức xạ hồng ngoại. Ảnh: Daily Mail.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/qatar-lap-dieu-hoa-ngoai-troi-sau-khi-vdv-ve-dich-tren-cang-post1004076.html