Qatar làm chủ nhà giải U23 châu Á 2024

Chủ nhà World Cup 2022 được Ủy ban Thi đấu AFC chọn làm nơi đăng cai giải U23 châu Á vào năm 2024 sau cuộc họp đại hội lần thứ 5 vừa tổ chức ở Malaysia.

 U23 Qatar từng là bại tướng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm 2018. Ảnh: AFC.

U23 Qatar từng là bại tướng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm 2018. Ảnh: AFC.

Trưa 30/9, Qatar giành chiến thắng trước Iran, Saudi Arabia, UAE và Uzbekistan để làm chủ nhà U23 châu Á 2024. Năm quốc gia đều nỗ lực chạy đua đăng cai giải đấu lần thứ 6.

Đây là lần thứ hai Qatar đăng cai giải đấu dành cho lứa U23 sau giải năm 2016. Thời điểm đó, đội chủ nhà xếp thứ tư sau khi để thua Iraq 1-2, Nhật Bản là đội vô địch khi vượt qua Hàn Quốc 3-2.

Thành tích tốt nhất của Qatar là hạng ba ở giải U23 châu Á 2018. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam giành ngôi á quân khi để thua Uzbekistan 1-2 trong hiệp phụ.

Các đội tuyển U23 sẽ đến Qatar tranh tài vào thời gian chưa xác định trong năm 2024.

Bốn đội đạt thành tích cao nhất ở U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền tham dự Olympic Paris. U23 châu Á gồm 16 đội tốt nhất sau vòng loại, được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn. Hai đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp.

Cuộc họp thường niên lần thứ 5 do ông Trần Quốc Tuấn chủ trì. Quyền chủ tịch VFF đang là Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Đông đảo thành viên AFC đã có mặt tham dự sau thời gian dài dịch Covid-19 ảnh hưởng.

Bên cạnh việc chọn Qatar làm chủ nhà U23 châu Á 2024, AFC cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong đó có việc AFC công nhận Changchun Yatai FC và Shanghai Port rút lui khỏi AFC Champions League 2022 bởi lý do bất khả kháng.

Tương tự như vậy, AFC công nhận CLB Shan United và Hantharwady United của Myanmar, cũng như Chao Pak Kei của Macau rút lui khỏi AFC Cup vì nguyên nhân khách quan. Tuyển Macau sẽ rút lui khỏi vòng loại U20 và U17 châu Á 2023.

Đặc biệt, AFC đồng ý cho tuyển Brunei tham dự giải VĐQG Singapore mùa giải 2023 và sẽ báo cáo lên FIFA.

Vũ Tiến Long: 'Em không cho vợ khen mình' Trở về từ vòng chung kết U23 châu Á, hậu vệ sinh năm 2002 của CLB Hà Nội có những chia sẻ liên quan đến giải đấu vừa tham gia, cũng như động lực to lớn bắt nguồn nơi hậu phương.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/qatar-lam-chu-nha-giai-u23-chau-a-2024-post1360725.html