Qatar có thể bị tước quyền đăng cai World Cup 2022

Sau khi cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt để điều tra và thẩm vấn về việc liên quan đến hối lộ để trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang xem xét việc tước quyền đăng cai giải bóng đá lớn nhất của nước này.

Báo chí phương tây vừa đăng tải, FIFA đang tổ chức những cuộc họp khẩn để tìm ra quốc gia đăng cai World Cup 2022 thay cho Qatar - vốn đang bị xem là có hành động "đi cửa sau" để giành quyền làm nước chủ nhà trong đại hội thể thao lớn nhất hành tinh sắp tới.

Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platin vừa được thả ra nhưng vụ việc điều tra hối lộ này vẫn chưa chấm dứt. Chính vì thế, việc tìm kiếm một nước khác để thay thế Qatar là hoàn toàn có cơ sở.

Ngày hôm qua (18.6), cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị bắt và được chuyển đến Văn phòng chống tham nhũng (OCLCIFF) để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm trong việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Sau 15 giờ bị thẩm vấn, huyền thoại bóng đá Pháp đã được thả ra và khẳng định mình vô tội.

Tháng 12.2010, nước chủ nhà Qatar đã gây ra tranh cãi khi đưọc chọn trở thành chủ nhà VCK World Cup 2022. Năm 2014, Michel Platini thừa nhận có gặp gỡ bí mật với quan chức bóng đá ngay trước thời điểm bỏ phiếu bầu cho Qatar.

Sau đó, báo chí Anh cũng tiết lộ thời điểm đó Platini cũng gặp một quan chức Qatar để ăn sáng tại khách sạn Thụy Sỹ, chỉ vài ngày trước khi quyết định gây tranh cãi được công bố.

Đ.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/qatar-co-the-bi-tuoc-quyen-dang-cai-world-cup-2022-115424.html