Qatar bị dọa mất quyền đăng cai World Cup 2022, đây là quốc gia tràn trề hy vọng thay thế nhất

Những cáo buộc hối lộ xung quanh cựu danh thủ Michel Platini đã làm 'lung lay' quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini mới đây đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ để điều tra về cáo buộc tham nhũng trong chiến dịch tranh cử quyền đăng cai World Cup 2022. Mặc dù Platini được thả ra không lâu sau đó, nhưng theo truyền thông, giới chức FIFA đã bí mật nhóm họp nhằm tước quyền chủ nhà World Cup 2022 của Qatar và trao nó cho một quốc gia khác.

Nhiều người hâm mộ bóng đá Anh đã bày tỏ hy vọng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại xứ sở sương mù.

Tờ The Sun viết: "Chúng tôi có sân vận động, kinh nghiệm và cổ động viên. Hãy trao quyền đăng cai cho Anh".

"Nước Anh sẽ chiến thắng World Cup 2022. Không biết lúc đó Brexit đã kết thúc chưa nhỉ?"

"Nước Anh sẽ chiến thắng World Cup 2022. Không biết lúc đó Brexit đã kết thúc chưa nhỉ?"

"World Cup 2022 nên được tổ chức tại Anh: rất nhiều sân vận động, hạ tầng cơ sở tuyệt vời, quê hương của bóng đá, đội bóng hay, đã lâu quá rồi [từ khi Anh đăng cai một World Cup]"

"Thực sự hy vọng họ giao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Anh. Không ai muốn tới Qatar cả"

Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong những năm 1980, nhưng trên cương vị quản lý, Platini lại để mình chìm sâu vào vòng xoáy của đồng tiền. Năm 2015, ông từng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong nhiều năm vì nhận khoản hối lộ lên tới 2 triệu USD từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/qatar-bi-doa-mat-quyen-dang-cai-world-cup-2022-day-la-quoc-gia-tran-tren-hy-vong-thay-the-nhat-20190619171109674.htm