Q.11 : Nổi bật về từ thiện và hoạt động bảo vệ môi trường

Sáng nay, 6-1, Ban Trị sự Phật giáo quận 11 tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2019, tại chùa Giác Sanh - Văn phòng BTS quận (số 103 đường Âu Cơ, P.14, Q.11).

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Q.11 chứng minh, lãnh đạo chính quyền, Phật tử tham dự.

HT.Thích Thiện Ngộ (phải) đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng

Báo cáo tại buổi lễ, TT.Thích Nguyên Sỹ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo Q.11 cho biết: Tăng Ni (thường trú và tạm trú) tu học tại quận là 176 vị. Quận có 5 lớp giáo lý, 3 đạo tràng tu Bát quan trai, 5 Gia đình Phật tử sinh hoạt vào nề nếp ổn định.

Năm qua, toàn quận có 2 điểm An cư tại chỗ với 120 hành giả Tăng, 53 hành giả Ni. BTS xác nhận và đề nghị cấp chứng nhận Tăng Ni cho 2 vị, 1 vị phát nguyệt xuất gia; xác nhận An cư tại chỗ cho 151 vị; xác nhận các đơn thư về bổ nhiệm trụ trì chùa Phú Thọ, chùa Sùng Đức; xác nhận hồ sơ xin thành lập Ban Quản trị tổ đình Huê Lâm, xin sửa chửa xây dựng chùa Hưng Quốc.

Các lễ quan trọng của Phật giáo như Phật đản, Vu lan đều được BTS và tự viện tổ chức trang nghiêm. Đặc biệt, Phật giáo quận thực hiện các chương trình từ thiện xã hội với số tiền gần 18,7 tỷ đồng.

Về hoạt động xã hội, vì môi trường xanh, trong năm 2019, Phật giáo quận có nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, chương trình “Môi trường xanh” của chùa Liên Hoa, do TT.Thích Duy Trấn đảm nhiệm, vận động tu sĩ, Phật tử quét rác, vệ sinh đường phố hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật, đạt danh hiệu “Công trình, giải pháp - sáng kiến xanh”, do Chủ tịch UBND TP và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.11 công nhận.

Bên cạnh đó, còn có tịnh thất Vạn Đức, do ĐĐ.Thích Nguyên Phước đảm nhiệm trong năm 2019 cũng đã vận động tu sĩ, Phật tử quét rác, vệ sinh đường phố hằng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật; chùa Huê Lâm phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 11, UBND P.2, tổ chức hội thảo: Nói không với rác nhựa sử dụng một lần và phân loại rác phế thải.

Năm 2020, có các Phật sự quan trọng: Pháp hội Dược sư vào tháng Giêng năm Canh Tý; vận động Tăng Ni và Phật tử không sử dụng nhựa phế thải một lần; tiếp tục duy trì và phát triển các đạo tràng Bát quan trai, niệm Phật, các lớp giáo lý tại các tự viện và các gia đình Phật tử đang sinh hoạt tại quận.

HT.Thích Thiện Tánh trao các bằng tuyên dương và bằng công đức

Dịp này, BTS GHPGVN TP đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 6 tập thể, bằng công đức cho 13 tập thể đã tích cực hoàn thành các công tác Phật sự do Giáo hội TP giao phó. Chính quyền địa phương đã trao tặng bằng khen cho 18 cơ sở tự viện đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội và Phật sự năm 2019.

Phát biểu chúc mừng, ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.11; HT.Thích Thiện Tánh đã tán dương công đức, nỗ lực hoàn thành các công tác Phật sự mà tập thể Tăng Ni, Phật tử quận 11 đã thực hiện được trong năm 2019.

Qua đó, ông Đức và HT.Thích Thiện Tánh đều mong muốn, BTS Phật giáo Q.11 tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, hạn chế và khắc phục khuyết điểm, tích cực chăm lo công tác từ thiện, nhất là dịp Tết Canh Tý sắp đến.

Chính quyền tặng hoa chúc mừng

Và trao bằng khen tới các thành viên BTS

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ, chúc mừng Tết Nguyên đán đến quan khách và Tăng Ni, Phật tử

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2020/01/06/33c6d3/