PYoung và câu chuyện nuôi dưỡng đam mê cho thế hệ trẻ Phú Yên

Tâm huyết của một nhóm bạn trẻ đã được các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trung học tại Phú Yên đón nhận tích cực. Đó không chỉ là những nỗ lực mong giúp cho trẻ em Phú Yên có điều kiện trải nghiệm và trưởng thành mà đó còn là tình yêu của những người trẻ với mong muốn đóng góp cho quê hương.

Từ những điều mắt thấy tai nghe

PYoung là chương trình trại hè kỹ năng thường niên do PYoung tổ chức từ năm 2015. Chương trình xuất phát từ ý tưởng của Châu Thị Tú Nhi (23 tuổi), một người con của đất Phú Yên, hiện đang làm việc tại một công ty tài chính ở TP.Hồ Chí Minh và một nhóm bạn trẻ khác có chung mục tiêu giúp khai phá tiềm năng trẻ Phú Yên, phát triển quê hương.

Tú Nhi trò chuyện cùng các trại sinh tại trại hè kỹ năng PYoung.

Theo chia sẻ của Tú Nhi, trong quá trình quan sát và tiếp xúc với các bạn sinh viên, Nhi và các bạn thấy có hai vấn đề mà cả nhóm luôn trăn trở tìm cách giải quyết.

Thứ nhất, nhiều bạn không biết sở thích, sở trường và khả năng của mình là gì và phù hợp với môi trường nào. Thứ hai, có một số sinh viên dù đã biết thế mạnh và tiềm năng của mình nhưng để có nhận thức được điều đó các bạn đều phải trải qua thời gian khá dài vì môi trường phổ thông chưa có cơ hội để các bạn trải nghiệm để bộc lộ khả năng, từ đó hiểu về tiềm năng của bản thân.

“Điều đó dẫn đến việc các thanh thiếu niên không phát huy hết năng lực của mình và nhìn rộng hơn thì xã hội đang bị lãng phí nguồn nhân lực. Vì điều đó, nhóm mình quyết tổ chức PYoung”, Tú Nhi chi sẻ.

Từ ý tưởng đó, nhóm bạn trẻ bắt tay vào hành động, xây dựng kế hoạch chương trình, tìm thêm nhân lực và chiêu mộ học sinh tham gia. Cứ thể, những chuyến xe nối liền Phú Yên – TP.Hồ Chí Minh của những người con đất Phú đã dệt nên một dự án đầy ý nghĩa.

Tú Nhi và nhóm bạn trẻ tin tưởng rằng các em học sinh ở Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đều rất có tiềm năng, thứ mà các em thiếu chỉ là môi trường để khai phá tiềm năng đó. Do vậy, nhóm bạn trẻ đang tiếp tục ấp ủ ước mơ rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra cả các tỉnh miền Trung trong thời gian tới.

Những khó khăn đầu tiên

Dù ý tưởng là vậy song nhóm của Tú Nhi ban đầu gặp khá nhiều khó khăn trong việc biến nó thành hiện thực. Khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất trong quá trình hiện thực hóa dự án PYoung đó là vấn đề xây dựng nội dung.

“Hầu hết các bạn trong nhóm đều không có chuyên môn về giáo dục nên khi làm một dự án giáo dục, ban đầu chúng mình khá bí về phương pháp tiếp cận đúng để lên nội dung sao cho phù hợp với các em học sinh trung học ở Phú Yên. Sau đó, nhóm đã kết nối với một số anh chị làm giáo dục và xây dựng chương trình, sau đó ướm thử mình vào vị trí của các trại sinh ở độ tuổi trung học để xem xét nội dung đó ổn chưa. Có những lúc nhóm tranh luận khá căng thẳng nhưng cuối cùng tất cả đã tìm ra được một nội dung mà tất cả đều hài lòng”, Tú Nhi chia sẻ.

Trong trại hè kỹ năng PYoung, các trại sinh đã trải qua quá trình “trải” và “nghiệm”. Các em sẽ đánh thức tiềm năng của bản thân và thấu hiểu bản thân thông qua các thử thách của ban Tổ chức đặt ra cũng như những khoảng thời gian tự suy nghĩ lại về những điều bản thân đã đạt được và những gì cần hoàn thiện qua mỗi thử thách.

Năm 2018, trại hè PYoung có một phần thử thách đặc biệt đó là thử thách bán hàng. Đối với những em học sinh, đây là một trải nghiệm lạ, mới mẻ, thậm chí xa lạ đối với một số em. Tuy nhiên, thử thách đã kích thích được khả năng làm việc nhóm, lãnh đạo, phân bố thời gian và đặc biệt là cải thiện năng lực thương thuyết để thuyết phục người lạ mua hàng.

Thuyết phục người lạ mua hàng.

Các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động khác nhau để nhận thức tiềm năng bản thân và học cách hợp tác.

Bên cạnh khó khăn về nội dung, do đối tượng cần tác động là các em học sinh trung học nên nhóm của Tú Nhi cũng gặp nhiều trở ngại trong công tác truyền thông. Do đó, các thành viên luôn cố gắng trẻ hóa các nội dung đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Facebook, sao cho vừa vui tươi lại vừa kích thích các em tham gia vào một hoạt động mang tính định hướng như thế này.

Phía trên chỉ là hai trong số rất nhiều những khó khăn mà nhóm PYoung phải đối mặt. Nhóm cũng từng phải đối mặt với các vấn đề về nhân sự, tài chính hay hậu cần để có một chương trình hoàn thiện nhất.

Trái ngọt

Những cố gắng của Tú Nhi và cả nhóm đã đạt được những kết quả tích cực mà chính bản thân nhóm cũng không ngờ tới. Sau 4 năm tổ chức trại kỹ năng PYoung, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 300 em học sinh. Đây cũng là nơi ươm mầm cho các dự án cộng đồng đầu tiên của học sinh trung học Phú Yên, có thể kể đến như PCom (dự án tình nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn) hay PGreen (dự án về môi trường). Một hoạt động ý nghĩa khác cũng đã được tổ chức ngay sau kỳ trại năm 2018 là chương trình từ thiện tại Cô nhi viện Mằng Lăng (Tuy An, Phú Yên) nhờ vào số tiền lợi nhuận thu được từ thử thách bán hàng của các em học sinh.

Học sinh tự tổ chức chương trình từ thiện tại Cô nhi viện Mằng Lăng (Tuy An, Phú Yên).

Bản thân mỗi trại sinh cũng đều cảm nhận được sự thay đổi qua mỗi chương trình trại. Phan Đình Hồng Phúc, một trại sinh tham gia trại hè PYoung chia sẻ: “PYoung đem lại cho em những bài học, kinh nghiệm và quan trọng hơn là giúp bản thân em có thể khai thác những khả năng và giá trị cốt lõi của mình, những thứ mà khi chỉ học tập tại nhà trường thôi thì khó có thể giúp em phát huy mạnh mẽ. Ngoài ra, với những hoạt động ý nghĩa, mang tính thực tế và cộng đồng thì PYoung còn là cầu nối giúp các bạn học sinh gặp gỡ và học hỏi được nhiều hơn từ các bạn đồng trang lứa hay thậm chí là các anh chị đi trước”.

“PYoung là bước ngoặt đầu đời đối với em, từ một học sinh nhút nhát, em trở nên mạnh dạn hơn, biết cách bày tỏ, thể hiện quan điểm cá nhân, biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và quan trọng hơn hết là biết bản thân mình muốn làm gì tiếp theo trong thời điểm đó”, Đình Luật, một trại sinh khác chia sẻ.

Lan tỏa

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, Tú Nhi và nhóm bạn luôn nghĩ cách để dự án ngày càng được lan tỏa. Do đó, ban Tổ chức trại hè kỹ năng đã tìm cách liên hệ với nhiều bạn trẻ khác có chung mục đích để tinh thần của dự án được nhiều người biết tới và ủng hộ.

Tú Nhi đã liên hệ với nhiều bạn thanh niên là đại biểu của chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á tới chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng cho các em học sinh trung học. Trải nghiệm cá nhân và câu chuyện của mỗi đại biểu Tàu Thanh niên giúp cho các em có một cái nhìn toàn diện hơn về những cơ hội học tập, nghề nghiệp và cách thức nắm bắt cơ hội, khai phóng tiềm năng của bản thân.

“Tại PYoung, mình đã hỗ trợ, hướng dẫn các em học sinh trung học Phú Yên cách thức vượt qua những thử thách. Các em không chỉ vượt qua những thử thách do chương trình đặt ra mà còn vượt qua chính những rào cản và vùng an toàn từ chính bên trong các em. Các em học sinh bạo dạn, tiến bộ và suy nghĩ tích cực hơn rõ rệt sau 4 ngày tham gia trại kỹ năng. Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho các em trong quãng thời gian nghỉ hè”, Đức Anh, đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2018, cũng là một thành viên đồng hành cùng PYoung, chia sẻ.

Sau 4 năm chứng kiến các em thay đổi, Nhi nhận thấy các em học sinh trở nên chủ động, tích cực hơn và hiểu rõ về tầm quan trọng của phát triển bản thân, mạnh dạn tìm kiếm và dấn thân vào các cơ hội mới. Đây cũng chính là động lực để Nhi và PYoung cố gắng mỗi ngày để tạo ra nhiều chương trình tốt hơn nữa cho các em học sinh.

Thành tích & hoạt động xã hội của Tú Nhi:

- Người Sáng lập và Chủ nhiệm – Tổ chức trẻ PYoung – Tiên phong tối đa hóa tiềm năng các bạn trẻ Miền Trung – 2014-2018

- Trưởng ban Tổ chức Chuỗi chương trình trại hè kĩ năng “PYoung Bootcamp” cho học sinh cấp 3 vào năm 2015, 2016, 2017 và Chuỗi chương trình “TÔI 18! – Định hướng tương lai” năm 2015,2016.

- Đại biểu thanh niên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP 2018).

- Đại biểu Việt Nam – Chương trình “Young Wild Living Green” được tổ chức bởi Young Southeast Asian Leaders Initiatives (YSEALI) – Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á và Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E Center) (2016).

- Đại biểu Việt Nam – Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Youth Leader Summit).

- Ban Tổ chức – Dự án “The Road to the Inclusion” hướng đến Người khuyết tật ở TPHCM của Tổ chức Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á SEALNet (South East Asian Ledership Network).

- Ban Tổ chức - Dự án “Hành trình xanh” của trung Tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP).

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/pyoung-va-cau-chuyen-nuoi-duong-dam-me-cua-the-he-tre-phu-yen-a380867.html