PVN 'vấp nhưng không ngã'

Nhấn mạnh những khó khăn cần phải vượt qua trong năm 2019 như sản lượng dầu khí suy giảm, chi phí thăm dò tăng cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) có biện pháp vượt qua, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng cũng cam kết cùng PVN tháo gỡ khó khăn.

PVN đặt mục tiêu khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô. Trong ảnh, người lao động trên giàn khoan

PVN đặt mục tiêu khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô. Trong ảnh, người lao động trên giàn khoan

Ngành dầu khí “vấp nhưng không ngã”

Tại hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, năm 2018, sản lượng khai thác của tập đoàn đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch năm. Trong đó, dầu thô đạt 13,97 triệu tấn và PVN đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu. Khai thác khí đạt 10,01 tỷ m3, vượt 410 triệu m3 kế hoạch năm. PVN còn sản xuất 1,63 triệu tấn đạm và đạt mốc sản xuất 170 tỷ kWh điện.

“Gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 dù đạt kế hoạch nhưng so với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 (ở mức 28-42 triệu tấn/năm) là không hoàn thành. Hầu hết các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên. Hệ số suy giảm sản lượng hàng năm của giếng dầu 15-30%”, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết.

Về tài chính, tổng doanh thu PVN đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017; nộp ngân sách nhà nước 121,3 nghìn tỷ đồng. PVN cổ phần hóa 3 tổng công ty thu về 16.500 tỷ đồng và chính thức vận hành thương mại dự án Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn với công suất chế biến 10 triệu tấn dầu thô/năm. Một số dự án yếu kém chuyển biến tích cực như: khởi động, vận hành Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy xơ sợi Đình Vũ đưa ra thị trường 2.200 tấn sản phẩm sợi DTY các loại...

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc biểu dương kết quả PVN đạt được trong năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVN phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Nhiều người cứ tưởng có vụ này vụ kia, ngành dầu khí sẽ chấm dứt nhưng không phải. Chúng ta không thành kiến sai phạm, không để dậu đổ bìm leo. Khuyết điểm đã qua, PVN phải quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành dầu khí “vấp nhưng không ngã”. Dầu khí Việt Nam sau bước thăng trầm phải trở lại, phải cố gắng phát triển bởi rủi ro ngành dầu khí ngày càng gia tăng. Chi phí mỗi mũi khoan thăm dò dầu khí 10-15 triệu USD nhưng 10 mũi khoan có tới 8 mũi không cho kết quả.

“Dù khó khăn nhưng PVN phải cố gắng vượt qua. Thủ tướng cam kết xắn tay áo cùng PVN tháo gỡ khó khăn. Các dự án còn tồn tại như Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ, không để tình trạng một đống tiền nằm đó”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

PVN cần nỗ lực bứt phá

Năm 2019, PVN đặt mục tiêu khai thác 12,37 triệu tấn dầu thô; 9,69 tỷ m3 khí; 21,6 tỷ Kwh điện; 1,75 nghìn tấn đạm và 11,35 nghìn tấn xăng dầu các loại. Với phương án giá dầu 65 USD/thùng, chỉ tiêu doanh thu năm 2019 của PVN 612,2 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách 87,5 nghìn tỷ đồng.

Để đạt kết quả trên, PVN đưa ra nhiều giải pháp như đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 đạt 5-10 triệu tấn dầu quy đổi. PVN ưu tiên tập trung phát triển các dự án Lô B, Cá Voi Xanh.

Trước chỉ tiêu PVN đặt ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sản lượng khai thác dầu khí hàng năm sụt giảm quá nhanh. Mỗi năm sản lượng từ 15-17 triệu tấn dầu thô giảm xuống còn 11-12 triệu tấn dầu thô. Vì vậy, lãnh đạo PVN phải đưa ra giải pháp để tính toán kỹ hơn nữa các chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí.

Theo ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, thời điểm khó khăn, lãnh đạo PVN phải tìm giải pháp hành động quyết liệt để vượt qua chứ không phải kêu ca, chờ đợi. Năm 2019, PVN cần bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ 5 năm, phấn đấu hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết kiến nghị của PVN để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, năm 2019, PVN cần tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Trong đó tập trung thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng Cty thăm dò và khai thác dầu khí trước khi cổ phần hóa. PVN thực hiện đề án tái cơ cấu chuyển giao vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng
Việt Nam.

Năm 2018, PVN khai thác 23,98 triệu tấn quy dầu; vượt 1,14 triệu tấn quy dầu kế hoạch năm. Trong đó, dầu thô đạt 13,97 triệu tấn; khai thác khí đạt 10,01 tỷ m3. PVN sản xuất 1,63 triệu tấn đạm và 170 tỷ kWh điện.

Ngọc Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pvn-vap-nhung-khong-nga-1366289.tpo