PV MACHINO tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/3/2020, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PV Machino) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có đồng chí Hồ Công Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Trước đó, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch gồm đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và đồng chí Chu Thị Thanh Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung báo cáo tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Đình Trung báo cáo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ PV Machino đã đề ra phương châm “Năng động, Sáng tạo, An toàn, Hiệu quả” và cơ bản hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra. Kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đều rất khả quan. Theo đó, doanh thu tăng trưởng liên tục năm sau cao hơn năm trước, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng, tỷ lệ chi trả cổ tức tăng hàng năm, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày được nâng cao.

Đồng chí Phạm Văn Hiệp phát biểu tại đại hội

Công ty cũng đã có nỗ lực triển khai công tác kinh doanh thương mại cả trong và ngoài ngành dầu khí. PV Machino đã tham gia cung cấp vật tư cho các dự án của PV GAS, các nhà máy điện của PV Power, tham gia dự án sân bay Tân Sơn Nhất, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng… Tại các dự án này, Công ty được đánh giá cao khi luôn đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, PV Machino sẽ rút ra kinh nghiệm từ những tồn tại còn hạn chế để đưa ra các giải pháp tích cực nhằm giúp Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Công ty phấn đấu trở thành một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ mạnh, nằm trong chuỗi sản xuất và kinh doanh điện năng của Tổng công ty; Trở thành nhà phân phối, đại diện phân phối của ít nhất từ 2-6 hãng sản xuất thiết bị gốc và tương đương…

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power đã ghi nhận những thành tích mà PV Machino đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, những thành tích đó là nhờ công tác Đảng được kiện toàn, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong toàn tập thể từ lãnh đạo đến CBCNV.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Hồ Công Kỳ đề nghị PV Machino tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, không chỉ phục vụ các dự án trong ngành Dầu khí mà phải tự mình tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài. Người đứng đầu Đảng bộ Tổng công ty một lần nữa nhấn mạnh việc phải tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các mục tiêu chính trị, thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh đi đến những thành công tiếp theo.

Ban chấp hành Đảng bộ PV Machino nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành các nội dung bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty. Đồng chí Phạm Văn Hiệp, Chủ tịch HĐQT được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Giám đốc được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Công ty.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/pv-machino-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-566461.html