PV Hàn Quốc: 'Công Phượng là quân bài quan trọng của Incheon chặng đường tới'

Theo phóng viên nổi tiếng của Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng sẽ là quân bài quan trọng của CLB Incheon ở chặng đường phía trước khi tiền đạo chủ lực của CLB này đang gặp chấn thương.

Chiều 3/4, vòng 5 K.League 2019 đã diễn ra. CLB Icheon United tiếp đón Daegu FC trên sân nhà, trong trận đấu này tiền đạo Công Phượng được đá chính ngay từ đầu. Tuyển thủ Việt Nam có màn thể hiện ấn tượng song không thể giúp đội nhà có được chiến thắng, khi đội khách chơi quá hay.

Kết thúc trận đấu, Incheon United đã gây thất vọng tràn trề khi để thua trắng 3-0 Daegu FC ngay trên sân nhà, qua đó tiếp tục tụt dốc trên bảng xếp hạng. Mặc dù đội nhà thất bại nặng nề nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn đánh giá rất cao phong độ của Công Phượng.

Tiền đạo Công Phượng nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh: Bongda

Tiền đạo Công Phượng nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh: Bongda

Nhà báo Hong Jaemin - Tổng biên tập của tờ Fourfourtwo Hàn Quốc chia sẻ trên Thethao247: "Như tôi từng chia sẻ trước đây, Incheon United thực sự đã bước vào chặng tourmalet với lịch trình thi đấu dày đặc (khoảng 3 trận trong 1 tuần), vì thế Công Phượng là một phương án được BHL lựa chọn. Hôm qua đúng là một ngày trọng đại của cậu ấy, tuy nhiên thật đáng tiếc khi Incheon để thua 0-3.

Trước trận đấu này, ông Andersen đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phương án để Công Phượng đá cặp cùng Musoga trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên bản thân ông ấy cũng rất bất ngờ khi Công Phượng phải lùi sâu hơn để tìm kiếm cơ hội.

Ông ấy hy vọng Phượng sẽ ghi được một bàn thắng, rất đáng tiếc khi Phượng gần như không có cơ hội nào để tỏa sáng trước một thủ môn vừa trở về từ World Cup 2018 như Cho Hyeon-woo. Nhưng tôi tin ông ấy sẽ có một cái nhìn khác về Công Phượng sau trận này."

Ở trận đấu này, các cầu thủ Incheon gần như đánh mất thế trận sau sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên, đó có lẽ là lý do khiến Công Phượng gặp khó trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên nhà báo Hong Jae-min không hề chỉ trích các cầu thủ khác của Incheon, cho dù họ thi đấu có phần 'lạc nhịp' so với tiền đạo đội tuyển Việt Nam.

Nên nhớ Incheon Utd đang trong giai đoạn khó khăn khi nhiều cầu thủ bị chấn thương. Đội hình ra sân ở trận đấu ngày hôm qua không phải lực lượng mạnh nhất của Incheon, và có lẽ vì thế Công Phượng là cầu thủ nổi bật nhất. Cậu ấy có những pha chạm bóng, xử lý bóng rất thông minh, nhưng sự thật là khó để bình chọn cho cậu ấy khi mà toàn đội đã để thua 0-3", Hong Jae-min nói.

"Với trường hợp chấn thương nặng của Joon-Jae Nam và Musoga, Công Phượng sẽ được hưởng lại. Đây sẽ thời cơ tốt để cậu ấy tỏa sáng ở những trận đấu sau này. Nếu thể hiện tốt, cậu ấy sẽ là cầu thủ quan trọng từ nay về sau của Incheon", ông Hong Jae-min kết luận.

Trong khi đó, chia sẻ với báo giới sau trận, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời thừa nhận anh gặp khó khăn trong lần đầu đá chính cho Incheon United.

"Vì đây là lần đầu tiên được đá chính nên tôi gặp khá nhiều khó khăn. Đối thủ Daegu là một đội bóng rất tốt. Ban đầu tôi được HLV trưởng yêu cầu đá cặp tiền đạo với tiền đạo Musoga nhưng tôi gần như phải đá lùi sâu xuống như một tiền vệ (tiền đạo ảo)".

Thừa nhận bản thân chưa thực sự thi đấu tốt, “Messi Việt Nam” cho biết anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. "Tôi nhận được khá nhiều đường chuyền trong trận này, nhưng lại có quá ít khoảng trống để có thể dứt điểm. Cường độ thi đấu ở Hàn Quốc là rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Tôi cảm ơn tất cả những CĐV đã đến đây cổ vũ cho tôi, nhưng tôi mong chúng ta hãy cổ vũ cho cả Incheon Utd, thay vì chỉ cổ vũ cho một mình tôi", Công Phượng nói thêm.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/pv-han-quoc-cong-phuong-la-quan-bai-quan-trong-cua-incheon-chang-duong-toi-64535-11.html