Putin ra lệnh đồng loạt phóng ICBM: Lời cảnh báo rõ ràng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh phóng bốn tên lửa đạn đạo liên lục địa uy lực khủng khiếp trong cuộc diễn tập quân sự mới đây.

Putin ra lệnh phóng đồng loạt 4 ICBM

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết rằng, chiều hôm 26/10, tổng thống Nga Vladimir Putin, kiêm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga đã tham gia buổi tập luyện điều khiển của Lực lượng hạt nhân chiến lược nước này.

Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga bao gồm 3 thành tố là tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo liên lục địa (cùng với tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng, mang tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân), máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất.

Ông Dmitry Peskov tiết lộ rằng, trong cuộc tập trận có một khoa mục mô phỏng hiệp đồng tác chiến giữa tên lửa chiến lược; tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Bắc Hải và hạm đội Thái Bình Dương; cùng với máy bay ném bom tầm xa của Lực lượng hàng không-Vũ trụ Nga.

Ông Peskov cho biết, Tổng tư lệnh tối cao Putin đã hạ lệnh phóng đồng loạt bốn quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về những vụ phóng tên lửa này.

Giới truyền thông Nga cho biết, đòn đánh đầu tiên do đơn vị trực chiến thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) thực hiện. Lực lượng này đã phóng một quả tên lửa liên lục địa RT-2PM2 Topol-M (SS-27 Sickle-B) từ bãi phóng vũ trụ Plesetsk về phía bãi thử vũ khí Kura ở bán đảo Kamchatka.

Đòn đánh thứ 2 và 3 do một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hạm đội Thái Bình Dương thực hiện. Chiếc tàu ngầm này đã tiến hành phóng đồng loạt hai tên lửa đạn đạo, xuất phát từ vùng biển Okhotsk tới bãi thử vũ khí Chizha, thuộc tỉnh Arkhangelsk.

Đòn đánh thứ 4 được thực hiện từ vùng biển Barents, do một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Biển Bắc thực hiện. Con tàu này đã hoàn tất vụ phóng tên lửa đạn đạo tới bãi thử nghiệm Kura.

Bộ quốc phòng nhấn mạnh, các bài tập trong quá trình huấn luyện đều được thực hiện đầy đủ, mọi mục tiêu diễn tập đã bị tiêu diệt thành công. Tuy nhiên, các máy nay ném bom chiến lược của Nga đã không thực hiện bất cứ thử nghiệm tấn công nào.

Sau khi xuất hiện những thông tin về vụ phóng loạt ICBM kinh hoàng này, giới truyền thông và dư luận phương Tây đã vô cùng lo ngại, bởi chỉ cần một tên lửa RS-28 Sarmat đã đủ để hủy diệt hoàn toàn nước Anh. Trong khi đó, Nga có tới hàng ngàn tên lửa như vậy.

Giới truyền thông châu Âu nhấn mạnh rằng, một khi Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh phóng thì đối phương đừng nghĩ là có hy vọng sống sót; do đó, các nước phương Tây nên ngừng sự khiêu khích và gây áp lực trực tiếp với Nga hoặc thông qua các trung gian như Gruzia hay Ukraine, bởi đó là con đường ngắn nhất dẫn đến sự diệt vong của thế giới.

Nga được coi là cường quốc hạt nhân số 1 thế giới, vượt trội cả Mỹ

Nga được coi là cường quốc hạt nhân số 1 thế giới, vượt trội cả Mỹ

Đòn đánh không thể chống đỡ được

Bình luận về sự kiện gây chấn động này, các quan chức và chuyên gia quân sự Nga cho biết, đây là đòn cảnh báo mà Moscow gửi tới Washington về sự vô ích trong việc gây áp lực đối với Nga.

Thành viên Hội đồng cố vấn thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko nhấn mạnh rằng, cuộc tổng huấn luyện quản lý Lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga với sự tham gia của ông Putin nhằm tới mục đích cảnh báo NATO và Mỹ.

Ông Korotchenko nhấn mạnh, đây là một tín hiệu hết sức rõ ràng đối với Washington là: Bất kỳ hình thức nào hòng bắt Nga phải thay đổi chính sách đối nội hoặc đối ngoại của mình đều là vô ích, Nga sẵn sàng có những biện pháp đáp trả ngay lập tức khi các đối tác này định gây áp lực đối với mình.

Vị chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh, đây là thông điệp cực kỳ có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình quân sự-chính trị trên thế giới đang diễn biến bất ổn, trước chính sách hiếu chiến của Mỹ và NATO, bao gồm chuẩn bị cơ sở hạ tầng quân sự và di chuyển các lực lượng mới của NATO tới gần biên giới của Nga.

Xét tới định hướng của các cuộc tập trận mà các nước phương Tây đang tiến hành, trong đó có việc diễn tập chiến tranh hạt nhân hạn chế với Nga ở châu Âu, cuộc tập luyện được thực hiện dưới sự chỉ huy của Tổng thống Putin nhằm mục đích khẳng định rằng, mọi nỗ lực gây áp lực quân sự hoặc trực tiếp xâm lược Nga sẽ lập tức gặp phải phản ứng đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ.

Ông Korotchenko cũng lưu ý thêm rằng, hiện nay đang diễn ra quá trình tái vũ trang Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, trong bối cảnh, hai chương trình thiết kế các hệ thống vũ khí tên lửa và đầu đạn hạt nhân tiềm năng cũng đang được thực hiện.

Mặc dù được coi là 2 cường quốc số 1 và số 2 nhưng từ trước đến nay, công nghệ ICBM và đầu đạn hạt nhân phân hướng của Nga từ lâu đã được coi là có phần nhỉnh hơn so với Mỹ, cùng với đó là các phương tiện phóng cũng đa dạng hơn, số lượng đầu đạn hạt nhân cũng vượt trội.

Mỗi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga có thể mang tới hàng chục đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV) khiến đối phương không thể đánh chặn được.

Với sự kết nối chặt chẽ của cả 3 thành tố trụ cột của “Bộ 3 răn đe hạt nhân chiến lược” Nga có thể đồng thời phát động một cuộc tấn công hủy diệt toàn thế giới chỉ trong 1 khoảnh khắc. mà không có hệ thống đánh chặn nào có thể đối phó nổi.

Hơn thế nữa, với hệ thống chỉ huy phản đòn độc lập, có khả năng sống sót sau đòn đánh hạt nhân phủ đầu, nếu các đối thủ dám tấn công hạt nhân Nga, họ có thể gánh chịu cú phản đòn chết chóc từ các tàu ngầm hạt nhân hay các hệ thống ICBM cơ động.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/putin-ra-lenh-dong-loat-phong-icbm-loi-canh-bao-ro-rang-3345951/