Putin quyết chơi rắn, 24 thủ thủy Ukraine đối diện 6 năm tù

Toàn bộ 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ vì xâm phạm biên giới biển bất hợp pháp của Nga hôm 25.11 phải đối mặt với mức án 6 năm tù giam, luật sư Nikolay Polozov cho biết.

Theo Sputnik, cáo buộc xâm phạm biên giới biển bất hợp pháp đối với các thủ thủy Ukraine được đưa vào ngày 27.11 theo Điều 322, phần 3 của Bộ luật Hình sự của Nga. Các thủy thủ bị cáo buộc phải đối mặt với 6 năm tù giam nếu bị kết tội, luật sư Nikolay Polozov, người biện hộ cho Thuyền trưởng Rank Hrytsenko cho biết.

Luật sư này cũng xác nhận rằng, ông vẫn chưa được gặp các bị cáo, đồng thời khẳng định toàn bộ nhóm thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ ở Moscow. Theo ông Polozov, hiện cũng chưa rõ hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Moscow hay chưa và ai đang là người đứng đầu cuộc điều tra.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina, Tổng thống Vladimir Putin đã thẳng thừng tuyên bố không có thỏa thuận nào với Kiev để thả 24 thủy thủ Ukraine sau vụ bắt 3 tàu chiến nước này hôm 25.11.

Ông Putin cũng khẳng định sẽ không đáp trả việc Ukraine cấm đàn ông Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh vào nước này.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/putin-quyet-choi-ran-24-thu-thuy-ukraine-doi-dien-6-nam-tu-935933.html