Putin: Máy bay Il-20 bị rơi như chuỗi những tình huống bi thảm

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, việc máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi giống như chuỗi những tình huống bi thảm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo đứng đầu Điện Kremlin là để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu sự việc này có thể được so sánh với việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay phản lực Su-24 của Nga năm 2015 hay không.

Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Moscow ngày 18/9, Tổng thống Putin đã đề cập đến việc máy bay IL-20 bị tên lửa đất đối không của Syria bắn hạ vào tối thứ Hai. Trước đó, Moscow đổ lỗi cho các máy bay phản lực của Israel vì đã gây ra tai nạn bi thảm.

Ông Putin gửi lời chia buồn về cái chết của phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số và nói rằng, “đây là một bi kịch. Sự việc rơi máy bay Il-20 và Su-24 là hoàn toàn khác nhau”.

Ankara đã chủ ý bắn rơi chiếc máy bay phản lực của Nga, trong khi vụ việc Il-20 “có vẻ như một chuỗi các tình huống bi thảm, bởi vì máy bay của Israel không bắn hạ máy bay của chúng tôi”, ông Putin giải thích.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, Moscow sẽ điều tra kỹ vụ việc cũng như tăng cường an ninh cho quân đội Nga tại Syria. Chiếc Il-20 bị bắn rơi khi đang làm nhiệm vụ thăm dò khu vực giảm leo thang Idlib của Syria.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với TASS rằng, tổng thống có thể sẽ điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/putin-may-bay-il-20-bi-roi-nhu-chuoi-nhung-tinh-huong-bi-tham-d272381.html