Putin, Erdogan quyết định cứu Syria, tránh đại chiến ở Idlib

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tạo ra vùng đệm phi quân sự ở tỉnh Idlib, chia tách các lực lượng chính phủ Syria với các nhóm phiến quân ở đây. Điều này có nghĩa là đại chiến ở Idlib sẽ không diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) Recep Tayyip Erdogan

Theo BBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vùng đệm quân sự ở tỉnh Idlib bao trọn khu vực rộng 15km đến 25 km và có hiệu lực từ 15.10.

Quân đội Nga - một đồng minh của chính phủ Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ủng hộ một số nhóm phiến quân ở Idlib, sẽ giữ trách nhiệm tuần tra khu vực này.

Điều này có nghĩa là các lực lượng Nga và Syria sẽ không tấn công thành trì lớn cuối cùng của phiến quân Syria sau khi đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17.9 đã ký biên bản ghi nhớ về việc ổn định tình hình tại tỉnh Idlib sau cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Sochi.

Khi được hỏi liệu Nga có ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh Idlib hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, thỏa thuận trên có nghĩa là sẽ không có một hoạt động như vậy trong khu vực, theo BBC.

Theo thỏa thuận, các lực lượng phiến quân ở Idlib sẽ phải rút toàn bộ khí tài hạng nặng, xe tăng, pháo phản lực phóng loạt và súng cối khỏi vùng phi quân sự trước ngày 10.10 theo đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhóm phiến quân cực đoan bao gồm cả các thành viên của nhóm Hayat Tahrir al-Sham - một liên minh thánh chiến liên quan đến al-Qaeda còn được gọi là Mặt trận al-Nusra - cũng sẽ phải rời khỏi khu vực này, Tổng thống Putin nói thêm.

Trong khi đó, ông Erdogan nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ ngăn chặn thảm kịch nhân đạo có thể xảy ra do các hành động quân sự".

Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Syria để ngăn chặn những gì ông tin sẽ là một "cuộc tắm máu" và một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn khác trên biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/putin-erdogan-quyet-dinh-cuu-syria-tranh-dai-chien-o-idlib-914061.html