Putin đề nghị Biden phối hợp hành động chung ở Afghanistan?

Giới truyền thông Nga đã tìm hiểu chi tiết cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Biden về các căn cứ của Lực lượng vũ trang Nga ở Trung Á.

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm tại Geneva ngày 16/6, trong đó chủ đề về Trung Á cũng đã được nêu ra.

Theo nguồn tin của tờ Kommersant, ông Putin đã đề nghị ông Biden cùng phối hợp hành động ở Afghanistan với khả năng sử dụng các căn cứ của Lực lượng vũ trang Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan.

Theo họ, Nga và Mỹ có thể trao đổi thông tin nhận được từ các thiết bị bay không người lái.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden.

Đồng thời, trước đó, thư ký báo chí của người đứng đầu Liên bang Nga Dmitry Peskov, trong một cuộc phỏng vấn với tờ RBC, lưu ý rằng chủ đề Afghanistan đã thực sự được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden ở Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không nói rõ chi tiết về các cuộc đàm phán này.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/putin-de-nghi-biden-phoi-hop-hanh-dong-chung-o-afghanistan-d516535.html