Pulisic lập dấu mốc khi ghi bàn vào lưới Real

Christian Pulisic có màn trình diễn ấn tượng, giúp Chelsea hòa 1-1 trên sân của Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League 2020/21.

 Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), Pulisic được HLV Thomas Tuchel xếp đá chính trong sơ đồ 3-5-2. Anh đá cặp cùng Timo Werner. Ngay từ đầu trận, Pulisic đã thi đấu năng nổ.

Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), Pulisic được HLV Thomas Tuchel xếp đá chính trong sơ đồ 3-5-2. Anh đá cặp cùng Timo Werner. Ngay từ đầu trận, Pulisic đã thi đấu năng nổ.

Phút thứ 10, Pulisic đánh đầu chuyền bóng thuận lợi cho Werner dứt điểm. Tuy nhiên, ở thế đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois, chân sút người Đức đã thất bại.

Năm phút sau, Christian Pulisic tự mình tỏa sáng. Xuất phát từ đường chuyền dài ở sân nhà của Antonio Rudiger, Pulisic nhận bóng, xử lý kỹ thuật, rê qua Courtois.

Sau đó, anh tung cú đặt lòng chính xác, mở tỷ số cho Chelsea. Các cầu thủ phòng ngự Real cũng nỗ lực che chắn bóng nhưng không thành công.

Với pha lập công này, Pulisic trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi bàn vào lưới Real trên mọi đấu trường. Anh cũng là người đầu tiên của xứ cờ hoa lập công ở một trận bán kết Champions League. Pulisic cũng đang là cầu thủ Mỹ có nhiều bàn thắng nhất ở Champions League với 5 pha lập công.

Pulisic sẵn sàng lùi về hỗ trợ các đồng đội phòng ngự. Anh thực hiện 2 cú tắc bóng, đạt tỷ lệ thành công 100%.

Tiền vệ người Mỹ không ngại các tình huống tranh chấp tay đôi. Trong những pha bóng 50/50, anh chấp nhận lao vào để giành lợi thế cho Chelsea.

Ngoài bàn thắng và những lần hỗ trợ phòng ngự, Pulisic còn có 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Anh được Whoscored đánh giá là cầu thủ hay nhất trận với 8.5 điểm.

'Đáng ra Chelsea phải thắng từ hiệp một' Huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếc nuối khi cho rằng Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể giành chiến thắng trước Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Nguyên Khang

Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pulisic-lap-dau-moc-khi-ghi-ban-vao-luoi-real-post1209105.html