Pulev muốn so găng với Joshua ở 'đấu trường La Mã'

Nếu trận đấu diễn ra ở 'đấu trường La Mã' ở TP cổ Adriatic thì thật tuyệt vời.

Cuộc chạm trán giữa võ sĩ thách đấu Kubrat Pulev (Bulgaria) với Anthony Joshua dự kiến diễn ra ngày 20-6 tại sân vận động của Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, trận đấu tạm hủy vì đại dịch COVID-19 phức tạp ở Anh.

Nay võ sĩ thách đấu Pulev, cựu vô địch quyền Anh nghiệp dư châu Âu, mong muốn nó diễn ra ở “đấu trường La Mã” trên đất Croatia.

Anthony Joshua trẻ hơn Pulev 8 tuổi.

Anthony Joshua trẻ hơn Pulev 8 tuổi.

Vùng đất rộng có nhiều cỏ và được bao bọc bởi đồi núi ở Croatia này từ lâu cũng được xem là một trong những “đấu trường La Mã cổ điển”. Pulev nêu suy nghĩ: “Nếu trận đấu này diễn ra thì có thể bán vé và sẽ có số đông người vào xem”.

Theo lịch, trận này diễn ra ngày 20-6 trên sân của Tottenham nhưng bây giờ nó đã bị lùi lại vào tháng 8 hoặc 9 nhưng vẫn chưa ấn định nơi diễn ra. Trước tình hình như vậy, Pulev đề xuất trận đấu nên diễn ra ở “đấu trường La Mã” có tên Pula Arena.

Đây có thể là phương án hay mà người nảy ra ý định này là ông bầu của Pulev, tức Ivaylo Gotsev.

Pulev từng bị W. Klitchko hạ K.O, còn Klitchko từng bị Joshua đánh bại.

“Đấu trường La Mã” cổ này được người Croatia gọi nôm na là sân vận động La Mã (Roma), nó nằm phía bắc TP cổ Adriatic, gọi là Pula. Nơi đây thường diễn ra các buổi đại hòa nhạc cổ điển danh tiếng, nơi đó cũng từng có ba danh ca nhạc kịch Pavarotti, Sting và Elton John đến biểu diễn.

Người đại diện của Pulev là Gotsev giải thích với báo chí rằng việc chọn “đấu trường La Mã” cổ này cũng phù hợp với mong muốn trận đấu diễn ra ở “sân trung tập” của hai tay đấm Bulgaria và Anh.

Tay đấm người Anh Anthony Joshua, 30 tuổi đang sở hữu ba đai vô địch WBO, WBA và IBF. Trận thắng gần đây nhất của Joshua là đánh bại tay đấm Andy Ruiz (tái đấu) ở Saudi Arabia hồi tháng 12 năm ngoái.

Lẽ ra Joshua đã chạm trán với Pulev hồi tháng 10-2017 tại Cardiff. Tuy nhiên lần đó “ngựa vằn” Pulev bất ngờ bị chấn thương vai nặng trong tập luyện nên anh rút lui.

Pulev là nhà thể thao nổi tiếng ở Bulgaria, năm 2014 Pulev từng thách đấu tranh đai IBF trước Wladimir Klitchko nhưng bị võ sĩ Ukraina hạ Knock out ở hiệp thứ 5.

Pulev nêu ý nguyện khi nhận tiền thù lao của trận này (được đánh giá tối thiểu 5 triệu USD), anh sẽ hiến tặng một nửa cho các tổ chức y tế để chống dịch COVID-19.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/pulev-muon-so-gang-voi-joshua-o-dau-truong-la-ma-911163.html