PTT Vũ Đức Đam yêu cầu xử nghiêm vụ đua xe khiến 2 cảnh sát Đà Nẵng hy sinh

Đến trưa ngày 3/4, cơ quan chức năng đã tạm thời xác định 07 đối tượng liên quan vụ đua xe kinh hoàng đêm qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Đà Nẵng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Lực lượng chức năng Công an Đà Nẵng đang lấy lời khai của các đối tượng tham gia vụ đua xe tối 2/4 (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp).

Lực lượng chức năng Công an Đà Nẵng đang lấy lời khai của các đối tượng tham gia vụ đua xe tối 2/4 (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp).

Trưa 3/4, Tiểu ban Truyền thông Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng dẫn thông tin từ lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ TT-TT) cho hay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong vụ đua xe tại Đà Nẵng, dẫn đến sự hy sinh của 2 cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe và tụ tập đông người giữa đại dịch Covid-19.

Theo đó, sáng nay, 3/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với nhóm thanh niên tham gia đua xe tại Đà Nẵng tối 2/4, giữa mùa đại dịch mà toàn xã hội đang tập trung ngăn chặn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng của Đà Nẵng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong vụ việc này, đã dẫn đến sự hy sinh của 2 cảnh sát thuộc Công an quận Sơn Trà trong khi làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe và tụ tập đông người giữa đại dịch Covid-19.

Về vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, suốt đêm 2/4, các lực lượng chức năng đã tập trung truy bắt được các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Đến trưa ngày 3/4 đã tạm thời xác định 07 đối tượng liên quan, đều đang trú trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ đối với 2 đối tượng khác.

Danh tính 07 đối tượng đã được xác định gồm: Nguyễn Đăng An (sinh năm 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Huy (SN 2004, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Giang (SN 2003, tổ 33, phường Hòa Phát),

Nguyễn Văn Cường (SN 1992, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 phường Hòa Phát), Lê Ngọc Cường (1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát), Nguyễn Đình Long (SN 2004, tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn).

Tiếp nhận hỗ trợ gia đình hai cán bộ, chiến sĩ công an vừa hy sinh

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho hay, trước mất mát quá lớn của Công an quận cùng gia đình Đại úy Đ.T.T. (sinh năm 1979) và Trung sĩ V.V.T (sinh năm 1997), rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã gửi lời chia buồn sâu sắc và mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ gia đình hai cán bộ, chiến sĩ này.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, Công an quận Sơn Trà kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có sự chia sẻ, hỗ trợ, phúng viếng hai cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà vừa hy sinh có thể chuyển đến tài khoản số: 2004201061318 – Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sơn Trà.

Công an quận Sơn Trà sẽ chuyển đến gia đình hai cán bộ, chiến sĩ vừa hy sinh là Đại úy Đ.T.T. (sinh năm 1979) và Trung sĩ V.V.T (sinh năm 1997) theo yêu cầu phúng điếu.

Công an quận Sơn Trà trân trọng cám ơn!

Hải Châu

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ptt-vu-duc-dam-yeu-cau-xu-nghiem-vu-dua-xe-khien-2-canh-sat-da-nang-hy-sinh-post337089.info