PSG thua sốc Reims ngay trên sân nhà

Paris Saint Germain bất ngờ thua sốc 0-2 trước Reims ngay tại sân nhà, trong ngày siêu sao Neymar không thể hiện được nhiều.

Neymar mờ nhạt trong trận thua sốc 0-2 ngay trên sân nhà của PSG. (Ảnh: Reuters)

Neymar mờ nhạt trong trận thua sốc 0-2 ngay trên sân nhà của PSG. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Paris Saint Germain bất ngờ thua sốc 0-2 trước Reims ngay tại sân nhà, trong ngày siêu sao Neymar không thể hiện được nhiều.

Sau hai trận liên tiếp đều ghi các bàn thắng quyết định để đưa nhà đương kim vô địch Ligue 1 đến chiến thắng, Neymar được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận tiếp đón Reims trên sân Công viên các hoàng tử sáng nay (26-5), trong bối cảnh hàng công PSG sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương.

Ngôi sao người Brazil xuất phát từ đầu cùng với Eric Maxim Choupo-Moting và Pablo Sarabia trên hàng công, trong khi ba tiền đạo Edinson Cavani, Kylian Mbappe và Mauro Icardi vẫn ngồi ngoài vì chấn thương. Không những thế, HLV Thomas Tuchel còn phải chắp vá cả tuyến giữa. Do Marco Verratti bị treo giò, HLV người Đức buộc phải kéo hậu vệ Juan Bernat vào trám chỗ ở hàng tiền vệ.

Có lẽ chính vì thế mà đội chủ nhà khởi đầu khá chậm chạp, cho dù Neymar cũng đã có cơ hội mở tỷ số từ một pha đá phạt khá nguy hiểm ở phút 27. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đội chủ nhà đã bị tụt lại phía sau ngay sau đó chỉ ba phút. Trong một pha tấn công hiếm hoi từ đầu trận, Marshall Munetsi tung quả tạt chuẩn xác từ cánh phải, tạo điều kiện cho Hassane Kamara bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Keylor Navas, đưa đội khách vươn lên dẫn trước đầy bất ngờ.

Vừa bị thủng lưới, PSG không những chơi hay hơn là bao mà còn tiếp tục bị vấn nạn chấn thương hành hạ. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Choupo-Moting bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Tuchel phải tung Angel Di Maria vào sân chơi ở vị trí trái với sở trường trên hàng công.

Dù PSG tiếp tục áp đảo về mặt thế trận sau giờ nghỉ, song đội hình chắp vá của họ lại không thể tạo nên được tình huống ăn bàn thực sự đáng chú ý nào trong hiệp hai. Trong khi đó, Reims cho thấy sự nguy hiểm khi chơi rình rập cùng khả năng tận dụng thời cơ rất tốt. Nếu may mắn hơn, cú đánh đầu của Yunis Abdelhamid cuối hiệp một và nỗ lực dứt điểm của Remi Oudin ở phút 77 đã sớm nhân đôi cách biệt cho đội khách. Dẫu vậy, họ vẫn hoàn toàn xứng đáng có thêm bàn thắng khi Boulaye Dia chính thức khép lại chiến thắng ấn tượng 2-0 bằng pha ngả người móc bóng đẹp mắt ở phút 90+4, giúp Reims giành trọn vẹn ba điểm trên sân của nhà đương kim vô địch.

Sau khi đánh bại PSG 3-1 ở trận đấu cuối cùng mùa trước, Reims lại tiếp tục gieo sầu cho nhà đương kim vô địch ở mùa giải mới. (Ảnh: Reuters)

Với kết quả này, chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà của PSG kể từ tháng 5-2018 đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris vẫn may mắn giữ được ngôi đầu với 15 điểm sau bảy trận, song chỉ xếp trên đội nhì bảng Angers (cùng có 15 điểm sau bảy vòng đấu) do trội hơn về chỉ số phụ. Hai bàn thắng của Rachid Alioui ở các phút 88 và 90+5 giúp Angers giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Toulouse sáng nay.

Trong khi đó, đương kim á quân Lille leo lên thứ ba trên bảng xếp hạng sau thắng lợi 2-0 trước Strasbourg. Hiện Lille vẫn kém ngôi đầu của PSG hai điểm. Còn Lyon tiếp tục phải chứng kiến chuỗi trận không thắng của họ kéo dài tới sáu trận trên mọi đấu trường với trận hòa 2-2 trước đội bóng mới thăng hạng Brest.

Bảng xếp hạng Ligue 1 sau vòng bảy.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41688302-psg-thua-soc-reims-ngay-tren-san-nha.html