PSG sa thải HLV Tuchel, 'cố nhân' Pochettino chờ nắm quyền

Không đầy 24 giờ sau khi cùng PSG giành chiến thắng 4-0 trước Strasbourg tại Ligue 1, HLV trưởng Thomas Tuchel đã chính thức nhận quyết định sa thải ngay trong ngày lễ Giáng sinh.

Thông báo của đội bóng thủ đô Paris - Pháp khiến khiến cả làng cầu châu Âu ngỡ ngàng bởi nhà cầm quân người Đức vẫn đang làm khá tốt công việc của mình. 3 điểm giành được trên sân nhà rạng sáng 24-12 trước Strasbourg giúp PSG củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ kém hai đội dẫn đầu là Lyon và Lille đúng 1 điểm. Tại Champions League, Neymar và đồng đội cũng đứng đầu bảng đấu "tử thần" và giành vé vào vòng 1/8 như dự kiến dù phải cạnh tranh gay gắt với Man United và RB Leipzig cho đến tận lượt đấu áp chót.

HLV Thomas Tuchel nhận quyết định sa thải

HLV Thomas Tuchel nhận quyết định sa thải

Đánh giá công bằng hơn, PSG trải qua năm 2020 hết sức thành công. Ligue 1 bị hủy bỏ vì dịch bệnh Covid-19 nhưng đội bóng thủ đô vẫn được công nhận vô địch bất chấp thứ hạng được tính bằng điểm số hay xét theo hệ số điểm trung bình của tất cả các đội tham dự giải. Đây là danh hiệu vô địch Ligue 1 mùa thứ ba liên tiếp của PSG, cũng là lần thứ 9 đội bóng này đứng đầu giải đấu cao nhất nước Pháp trong lịch sử.

Danh hiệu Ligue 1 mùa thứ ba liên tiếp không cứu nổi "ghế" của Tuchel

Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, vài tháng sau đó, PSG hoàn tất "cú ăn 4" lịch sử, gồm các chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia, Cúp Liên đoàn Pháp và Siêu cúp Pháp. Chỉ tiếc là ở lần đầu tiên vào đến trận chung kết, PSG lại không thể chạm tay danh hiệu vô địch Champions League khi đối đầu cùng đội bóng hùng mạnh Bayern Munich, đành hài lòng với ngôi á quân châu Âu.

PSG của Thomas Tuchel lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League

Sa thải HLV trưởng ngay trước kỳ nghỉ Đông kéo dài 3 tuần lễ, PSG hy vọng sẽ tìm kiếm được người thay thế xứng tầm đồng thời nhà cầm quân mới có đủ thời gian để bắt tay làm việc ngay với các giải pháp chiến thuật cũng như chiến lược phù hợp cho chặng đường phía trước.

PSG chưa chính thức công bố nhưng báo chí châu Âu nhanh chóng khẳng định ngồi vào ghế nóng tại sân Parc des Princes sẽ là Mauricio Pochettino, nhà cầm quân được rất nhiều đội bóng lớn đánh tiếng theo đuổi dù thực tế ông này đã… thất nghiệp suốt 13 tháng qua!

Mauricio Pochettino đang thất nghiệp sau khi chia tay Tottenham

Khi còn thi đấu, Mauricio Pochettino có hai mùa giải khoác áo PSG trước khi chia tay vào năm 2003. Mười ba năm sau, cựu trung vệ người Argentina này tuyên bố muốn được một lần thử sức trong vai trò HLV ở đội bóng cũ dù vẫn lớn tiếng chê bai Ligue 1 là giải đấu kém hấp dẫn ở châu Âu.

PSG giờ đã một trong những đội bóng "hot" nhất Cựu lục địa, quy tụ dàn sao nổi tiếng nhất ở đấu trường châu lục và nhất là vẫn còn nguyên tham vọng chinh phục Champions League sau khi đã chi cả tỉ bảng cho việc mua sắm cầu thủ nhưng chỉ mới một lần vào đến trận chung kết.

Pochettino khoác áo PSG đầu thập niên 2000

Cùng với Pochettino, cựu HLV Juventus là Massimiliano Allegri cũng là cái tên sáng giá được nhắc đến cho vị trí thuyền trưởng PSG. Nhà cầm quân này rời Juventus hồi năm ngoái và vẫn chưa nhận lời làm việc ở bất cứ đội bóng nào. Dự kiến PSG sẽ có thông báo bổ nhiệm tân HLV trong vài ngày tới, trước khi năm 2020 khép lại.

Theo các tờ báo Anh là Daily MailSkySports, nếu Mauricio Pochettino nhận lời dẫn dắt PSG, ông sẽ kéo cậu học trò cũ Dele Alli cùng đi với mình. Ngôi sao tiền vệ của Tottenham và tuyển Anh đang thất sủng dưới trướng Jose Mourinho trong khi vẫn được PSG âm thầm liên hệ suốt thời gian qua.

Pochettino và Dele Alli thời còn làm việc chung ở Tottenham

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/psg-sa-thai-hlv-tuchel-co-nhan-pochettino-cho-nam-quyen-20201225083800301.htm