PSG nhận thất bại trước đội chót bảng

Có bàn dẫn trước do công Kylian Mbappe ngay phút 19, PSG vẫn không thể bảo vệ thành quả khi để Dijon lội ngược dòng ở trận đấu sớm của vòng 12 Ligue 1 diễn ra ngày 2/11.

Highlights Ligue 1: Dijon 2-1 PSG Có bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Kylian Mbappe, song đương kim vô địch Ligue 1 không thể tận dụng được lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng ở trận đấu rạng sáng 2/11.

Thủ thành Keylor Navas được cho là "tội đồ" khiến đại diện thủ đô để thua với tỷ số 1-2. Cựu sao Real có hai tình huống xử lý thiếu chính xác. Ở bàn thua đầu tiên, Navas không thể ôm trọn bóng sau pha căng ngang của cầu thủ đối phương. Tiếp đó, anh để Jhonder Cadiz Fernández xâu kim.

Trước trận đấu này, PSG được đánh giá cao sẽ giành trọn 3 điểm. Họ có đội hình rất mạnh và đà thăng hoa sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Còn chủ nhà Dijon xếp chót bảng và không biết đến hương vị chiến thắng trong 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, sự chủ quan khiến PSG nhận thất bại bẽ mặt.

Mauro Icardi của PSG thất vọng khi đội nhà trắng tay trên sân của Dijon. Ảnh: Getty Images.

Mauro Icardi của PSG thất vọng khi đội nhà trắng tay trên sân của Dijon. Ảnh: Getty Images.

Sau trận đấu, thủ quân Julio Tavares của Dijon hào hứng chia sẻ: "HLV nói với chúng tôi rằng PSG thỉnh thoảng có thể tỏ ra tự mãn và Dijon nên tận dụng điều đó". Thật vậy, đội khách tỏ ra khá chểnh mảng ở những tình huống phòng ngự sau khi có bàn dẫn trước. Họ chơi rất thiếu quyết liệt.

Chính thủ đội trưởng Marquinhos bên phía PSG cũng thừa nhận đội nhà quá yếu đuối trong các tình huống tranh chấp. "Chúng tôi làm không tốt trong những pha tắc bóng. PSG là đội bóng chất lượng, nhưng lại thiếu quá nhiều thứ. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ thất bại này", Marquinhos phát biểu.

Trên sân Stade Gaston-Gérard của Dijon, PSG ra sân với đội hình rất mạnh. Họ chỉ vắng Neymar trên hàng công do tiền đạo người Brazil chưa hồi phục chấn thương. Mbappe, Mauro Icardi và Angel di Maria được HLV Thomas Tuchel xếp đá chính trên hàng tiền đạo của đội nhà.

Sau khi nhận bàn thua thứ hai, ông thầy người Đức còn đưa thêm Edinson Cavani vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, PSG vẫn không thể ghi thêm bàn thắng. Di Maria từng một lần dứt điểm trúng xà ngang, còn Icardi đánh đầu ra ngoài trong gang tấc.

Dù để thua Dijon, vị trí đầu bảng của PSG vẫn không bị ảnh hưởng. Họ có nhiều hơn đội bám đuổi phía sau là Nantes đến 8 điểm. Còn Dijon tạm thoát khỏi vị trí chót bảng khi có 12 điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/psg-nhan-that-bai-truoc-doi-chot-bang-post1008716.html