PSG lập kỷ lục Siêu cúp Pháp; MU trả hoa hồng 13,7 triệu bảng

Không có Neymar, PSG vẫn lần thứ bảy liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp 2019; MU bị người đại diện Dybala đòi hoa hồng 13,7 triệu bảng; Arsenal tính đường chuyển nhượng Coutinho.

PSG lập kỷ lục vô địch Siêu cúp Pháp

Ngược dòng đánh bại Rennes 2-1, PSG giành Siêu cúp Pháp thứ bảy liên tiếp (thứ chín trong lịch sử). Kỷ lục khiến sáu chiến thắng của Lyon từ năm 2002 đến 2006 lu mờ cũng đồng nghĩa giúp PSG lên tinh thần, bất chấp nghi ngờ về tương lai của trụ cột Neymar.

Tiền đạo Mbappe...

Tiền đạo Mbappe...

Ở cuộc chiến diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Angel Di Maria vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn thắng quyết định bằng một cú đá phạt ngoạn mục. Trước đó Kylian Mbappe cũng “nổ súng” đầu hiệp 2, giúp nhà vô địch Ligue 1 ngược dòng Rennes 2-1 nâng siêu cúp.

... và Di Maria cùng "nổ súng" đưa PSG ngược dòng đoạt Siêu cúp Pháp 2019. Ảnh: GETTY IMAGES

Clip: Hai pha làm bàn của Mbappe và Di Maria. (Nguồn: YouTube)

Dù tạo được thế trận áp đảo trước đội vô địch Cúp Quốc gia Pháp Rennes ở hiệp 1 nhưng các chân sút PSG không tận dụng được. Phút 13, PSG trả giá khi Adrien Honou bất ngờ mở tỉ số cho Rennes. Như bị chạm vào tự ái, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã trở lại dũng mãnh vào hiệp 2 và sự vượt trội lần lượt được Mbappe và Di Maria chứng minh kỷ lục của họ hoàn toàn xứng đáng.

Không được đăng ký trong đội hình thi đấu, tiền đạo 27 tuổi người Brazil Neymar theo dõi trận đấu từ khán đài SVĐ Trung tâm Thể thao ĐH Thâm Quyến. Cuộc “đào tẩu” khỏi sân Công viên các hoàng tử để trở lại CLB cũ Barcalona của Neymar hiện chưa tìm được lối ra. Do đội bóng xứ Catalan chưa tìm được nguồn kinh phí 180 triệu euro để đáp ứng yêu cầu từ phía PSG.

Arsenal đàm phán chuyển nhượng một mùa với Coutinho. Ảnh: GETTY IMAGES

Arsenal đàm phán mượn Coutinho với giá 27 triệu bảng/mùa

Đội chủ sân Emirates được cho là đã thiết lập cuộc đàm phán với Barcelona về bản hợp đồng táo bạo, mượn tiền đạo Philippe Coutinho.

Tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ Arsenal lên kế hoạch phá vỡ các điều khoản để đưa Coutinho không được yêu thích trở lại Ngoại hạng Anh. “Pháo thủ” sẽ đối mặt với gã khổng lồ xứ Catalan tại Noup Cam trong khuôn khổ Cúp Joan Gamper rạng sáng 5-8.

Lãnh đạo Barcelona hiện đã bật đèn xanh cho Coutinho ra đi. Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ người Brazil rời Liverppol đầu quân cho Barcelona năm 2018 với giá 142 triệu bảng nhưng anh đang phải vật lộn tìm lại ánh hào quang xưa tại Anfiled.

Trong bối cảnh không thể bán Coutinho do các đối tác Liverpool, Chelsea, MU không mấy hào hứng, Barcelona bất ngờ đưa ra tuyên bố để chân sút Brazil ra đi theo dạng cho mượn với giá chuyển nhượng 27 triệu bảng/năm. Và Arsenal nổi lên như một ứng viên sẵn sàng gây sốc.

Người đứng đầu sân Emirates Raul Sanllehi được cho là đang thực hiện các cuộc đàm phán tạo bước đột phá chuyển nhượng, dù tài chính của “pháo thủ” rất eo hẹp.

Trước đó, HLV Unai được trao 45 triệu bảng để chi tiêu và bản hợp đồng năm năm kỷ lục với Nicolas Pepe đã tiêu tốn của Arsenal hết 72 triệu bảng.

Tiền đạo Dybala chưa quyết định tương lai mùa bóng mới. Ảnh: GETTY IMAGES

Người đại diện Dybala đòi hoa hồng 13,7 triệu bảng

Jorge Antun, người đại diện của Dybala, yêu cầu Manchester United trả khoản phí 13,7 triệu bảng trong việc chuyển nhượng tiền đạo Argentina về sân Old Trafford.

Truyền thông Ý cho biết các quan chức MU tỏ ra tức giận với Antun vì đề nghị không mấy hay ho này. MU và Juve đã kết thúc cuộc đàm phán tuần rồi tại London, khi cùng đưa ra thỏa thuận hoán đổi Dybala và đưa Lukaku đến Ý.

Lukaku có rời được Old Trafford hay không tùy thuộc vào quyết định của Dybala. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, cầu thủ 25 tuổi Dybala cũng khiến các thủ lĩnh phòng thay đồ “Quỷ đỏ” nổi giận khi yêu cầu mức lương khổng lồ 350.000 bảng/tuần mặc dù các cầu thủ đang thực hiện việc cắt giảm chi tiêu.

Tờ Gazaetta dello Sport tiết lộ gã khổng lồ Ngoại hạng Anh hiện đang xem xét khả năng “đóng băng” giao dịch 13,7 triệu bảng với Jorge Antun.

Cùng thời điểm, Sky Sport Ý cho biết Dybala đã buộc phải tự mình tập luyện và anh đã được Juventus đưa vào danh sách chuyển nhượng để buộc phải ra đi. “Lão phu nhân” rất muốn đưa Lukaku về thành Turin và sẵn sàng gây áp lực lên Dybala, bất chấp nguy cơ gây hiệu ứng ngược.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, ĐKVĐ Serie A đã mang về Matthijs De Ligt, cùng ba bản hợp đồng chuyển nhượng tự do gồm Adrien Rabiot, Aaron Ramsey và Gianluigi Buffon.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/psg-lap-ky-luc-sieu-cup-phap-mu-tra-hoa-hong-137-trieu-bang-849870.html