PSG giờ là ƯCV số 1 cho danh hiệu Champions League

Paris Saint-Germain đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League sau khi hủy diệt vòng bảng cùng kỷ lục ghi bàn ấn tượng. Liệu Neymar và đồng đội có thể tạo ra một cơn dư chấn trong mùa giải này hay không?

Khi PSG đến Glasgow hồi tháng 9, họ là hạt giống số 3 cho chức vô địch Champions League mùa này. Đại diện đến từ Pháp đã bị phê bình rất nhiều như kiểu “không thể dùng tiền để mùa danh hiệu”, nhưng màn trình diễn trước Celtic đêm hôm đó đã khiến giới chuyên gia phải thay đổi quan điểm.

Tỉ số chung cuộc 5-0 quả thật là một cú sốc đối với đội chủ nhà. PSG không thể ngăn cản, họ đã khiến Celtic nhận thất bại lớn nhất trên sân nhà sau 112 năm.

Celtic 0-5 PSG

Thời gian nhanh chóng đưa PSG đến với trận đấu thứ năm 5 vòng bảng. Tại đây, PSG vẫn đang lập nên kỷ lục, còn Celtic một lần nữa lại là nạn nhân của đại diện nước Pháp.

Sau khi hủy diệt Celtic với tỷ số đậm 7-1 trên sân Công viên các Hoàng Tử đêm qua (23/11), PSG đã nâng số bàn thắng của họ ở vòng bảng lên con số 24, qua đó phá vỡ kỷ lục cũ 21 bàn của Borussia Dortmund.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, PSG vẫn còn 90 phút ở vòng đấu cuối cùng gặp Bayern Munich để nối dài kỷ lục của họ. Và khi số bàn thắng của PSG tăng lên thì cũng là lúc niềm tin đặt vào họ cho chức cho chức vô địch Champions League cũng tăng lên.

Trải qua nhiều năm, PSG đã chi ra hơn 700 triệu bảng để lắp ráp và cho ra đời đội hình Vàng hiện tại. Danh hiệu trong nước dường như sẽ sớm nằm trong tầm tay, khi họ đang hơn đội nhì bảng Monaco 6 điểm sau 13 vòng đấu.

Hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của PSG là Neymar (198 triệu bảng) và Kylian Mbappe (166 triệu bảng). Đây là những cầu thủ đã nâng PSG lên một tầm cao mới, và giúp họ đứng trước cơ hội giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Với những gì đang xảy ra trong mùa giải này, PSG hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.

Neymar đang ghi bàn ầm ầm trong màu áo PSG

Trước khi vòng đấu đầu tiên diễn ra, Bayern Munich và Real Madrid là hai đội bóng có tỷ lệ đặt cược cho chức vô địch cao hơn PSG. Nhưng niềm tim đặt vào Hùm xám đã bị cuốn trôi sau khi đội bóng này để thua toàn diện với tỷ số 0-3 trước PSG vào cuối tháng 9.

Trong khi đó, Real giờ đây đang có nguy cơ phải đối mặt với PSG ở vòng knock-out sau khi họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 sau Tottenham Hotspur.

Trên thực tế, có lẽ chỉ có Man City là đội có thể thách thức PSG thời điểm hiện tại. Cả hai đội bóng này đều đang sở hữu một đội hình chất lượng với những ngôi sao đang có phong độ cao.

Edinson Cavani có lẽ đã bị phai mờ bởi sự xuất hiện của Neymar và Mbappe. Nhưng cầu thủ người Uruguay đã ghi được tới 21 bàn trong mùa giải này.

Ở vị trí tiền vệ, họ đã cho ra mắt tài năng trẻ Adrien Rabiot. Ở tuổi 22, Rabiot sẽ là phương án lâu dài cho CLB. Bên cạnh đó, anh là cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trên sân dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Một trong những lo ngại bây giờ là mối quan hệ của siêu sao Neymar với PSG. Có tin đồn nói rằng cầu thủ người Brazil đang không hạnh phúc tại CLB và có thể chuyển tới Real Madrid trong tương lai.

Nhưng những màn trình diễn cùng thống kê trên sân lại chỉ ra điều ngược lại. 13 bàn sau 14 lần đá chính là những gì Neymar đã làm cho đến thời điểm này. Chừng nào Neymar còn rê bóng được qua đối thủ thì các CĐV của PSG sẽ còn cảm thấy an tâm, đặc biệt là khi chính anh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về mối quan hệ không mấy tốt đẹp cùng HLV Unai Emery.

PSG có đội hình chất lượng giống hệt Man City

Bằng cú đúp vào lưới Celtic đêm qua, Neymar đã xua tan đi những hoài nghi và chỉ cho tất cả thấy câu trả lời của anh nằm tất ở trên sân cỏ - nơi anh và PSG đang làm chủ tình hình.

PSG đang sở hữu một đội hình dày và có thể chinh chiến ở mọi mặt trận. Cả đội hình chính và đội dự bị của họ đều đạt chuẩn về chất lượng cũng như giàu kinh nghiệm thi đấu.

Được xem PSG thi đấu giờ là cả một niềm vui, ngay cả với các CĐV Celtic. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ được thấy PSG góp mặt tại Kiev vào tháng 5 tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/champions-league/psg-gio-la-ucv-so-1-cho-danh-hieu-champions-league-n20171124085917657.htm