PSG được trao chức vô địch Ligue 1

PSG được trao chức vô địch Ligue 1 mùa này và sẽ cùng Marseille, Rennes đại diện cho bóng đá Pháp ở Champions League mùa tới.

PSG được trao chức vô địch Ligue 1. (Ảnh: EPA)

PSG được trao chức vô địch Ligue 1. (Ảnh: EPA)

BTC Ligue 1 đã quyết định trao chức vô địch mùa này cho PSG. Trước khi giải đấu bị hoãn, đội chủ sân Parc des Princes dẫn đầu BXH với 68 điểm sau 27 trận đấu, bỏ xa đội xếp nhì Marseille tới 12 điểm dù chơi ít hơn 1 trận.

Theo thông báo trên trang chủ Ligue 1, điểm trung bình được sử dụng để quyết định thứ hạng cuối cùng. Điểm trung bình được tính bằng cách lấy số điểm hiện tại chia cho số trận đã đấu.

PSG vô địch với số điểm trung bình 2,51 trong khi Marseille đứng nhì chỉ đạt 2 điểm. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ chín trong lịch sử đội chủ sân Parc des Princes.

Á quân Marseille sẽ cùng PSG giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Đội thứ ba là Rennes sẽ tham dự vòng loại thứ 3 Champions League mùa sau.

Ở đấu trường Europa League, Lille, Reims và Nice là 3 đại diện của bóng đá Pháp. Lyon chỉ xếp thứ 7 và không được quyền tham dự đấu trường châu Âu, lần đầu tiên kể từ năm 1997./.

Hôm 28/4 vừa qua, Chính phủ Pháp ra quyết định cấm tụ tập đông người trong phạm vi toàn nước Pháp từ nay cho đến đầu tháng 8. Theo đó, các giải đấu thể thao tại nước này cũng sẽ không thể được diễn ra trong khoảng thời gian hơn 3 tháng sắp tới.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe khẳng định sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào và ngay cả các hoạt động thể thao diễn ra không khán giả cũng sẽ bị cấm. Điều này đồng nghĩa với việc mùa giải hiện tại của giải bóng đá VĐQG Pháp - Ligue 1 sẽ không thể được hoàn thành.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/psg-duoc-trao-chuc-vo-dich-ligue-1-1043709.vov