PSG đã sẵn sàng cho ánh hào quang Champions League

Bỏ lại đằng sau những thất bại khó nuốt trôi trước Barca, Real Madrid và MU tại vòng knock-out Champions League, PSG đang tự tin hơn bao giờ hết trong mùa này.

Thất bại 1-3 trước Man United ở vòng 16 đội Champions League mùa giải năm ngoái có thể được liệt vào danh sách những khoảnh khắc tồi tệ nhất lịch sử 50 năm của PSG. Tuy vậy, đó có lẽ chưa phải điều đáng xấu hổ nhất trong vài năm trở lại đây của PSG ở giải đấu này. Trận thua muối mặt 1-6 tại Camp Nou năm 2017 còn là thứ khó nuốt trôi hơn.

Bỏ lại những nỗi đau ấy sau lưng, mọi chuyện đang tích cực hơn ở sân Parc des Princes trước vòng knock-out Champions League 2019/20 trước mắt.

Họ đang tạo cho mình một nền tảng tốt hơn bao giờ hết để bước chân đến miền đất hứa và chạm tay vào chức vô địch. Chặng đường ấy khởi đầu bằng cuộc chiến với Borussia Dortmund ở vòng 16 đội.

 Neymar và Mbappe đang là biểu tượng cho sự vươn lên của PSG. Ảnh: Getty.

Neymar và Mbappe đang là biểu tượng cho sự vươn lên của PSG. Ảnh: Getty.

Niềm cảm hứng mới của Neymar

Sinh nhật của Neymar có lẽ được tô đỏ trên tấm lịch của bất kỳ cổ động viên PSG nào. Mỗi năm kể từ khi gia nhập đội bóng, buổi tiệc đánh dấu ngày sinh thần của tiền đạo người Brazil luôn vô cùng hoành tráng. Sự kiện xa hoa với sự góp mặt của 300 khách mời vào đêm khuya luôn rơi vào giữa một lịch thi đấu dày đặc của PSG.

Nó là thứ làm cho mối quan hệ giữa các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức CLB vốn đã mong manh giờ đây càng dễ dàng tan vỡ. Đấy là còn chưa kể đến việc tạo ra những chỉ trích và thu hút sự quan tâm không đáng có.

Tiệc sinh nhật tuổi 28 của Neymar không rùm beng như những năm trước. Ảnh: Getty.

Năm nay, HLV Thomas Tuchel, GĐTT Leonardo và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã từ chối tham gia buổi tiệc trên. Họ đưa ra lý do rằng nó được tổ chức chưa đầy 48 tiếng trước khi PSG có trận đấu với Nantes trong khuôn khổ Ligue 1. “Nó tạo nên cảm giác rằng chúng tôi không đặt 100% sự tập trung và chuyên nghiệp của mình vào CLB”, Tuchel giải thích.

Có một bất ngờ cho ba cái tên trên khi buổi tiệc của năm nay lại mang đến tín hiệu tích cực cho PSG. Khoảng nửa đêm, Neymar được cho là đã có một bài diễn văn với câu nói tốn nhiều giấy mực: “Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc tại Paris”.

Cầu thủ 28 tuổi cũng chia sẻ mình “muốn làm mọi thứ trong khả năng bên cạnh các đồng đội để giành tất cả danh hiệu có thể mùa giải năm nay”. Sau khi Neymar thất bại trong việc tìm đường quay trở lại Barcelona mùa hè rồi, những câu từ trên có lẽ khiến mọi thành viên PSG có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cảm hứng mới mẻ trong các màn trình diễn của Neymar là điều dễ thấy cho đến thời điểm này của mùa giải. Người ta nói nhiều đến những sự việc như chiếc thẻ vàng ngớ ngẩn anh phải nhận trong trận PSG thắng 5-0 trước Montpellier hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên ít ai nói đến chuyện ngôi sao người Brazil đang dần đạt được phong độ cao nhất và ổn định nhất kể từ khi chuyển đến đội chủ sân Parc des Princes vào năm 2017.

Trong khi Angel Di Maria thầm lặng đóng vai trò chân chuyền sáng tạo chính, còn Kylian Mbappe vẫn biết cách tạo ra điểm sáng cho riêng mình. Neymar, khi hoàn toàn khỏe mạnh, là một mũi nhọn không thể ngăn cản. Anh đã có 11 bàn và 8 kiến tạo trong 11 lần ra sân gần nhất. Đang có một sự ăn ý mỗi ngày một đáng sợ giữa “bộ tứ siêu đẳng” trên hàng công PSG - Neymar, Kylian Mbappe, Di Maria và Mauro Icardi.

Leonardo - chìa khóa cho sự đoàn kết của một tập thể “khó bảo”

Vẫn có nhiều “bè phái” trong nội bộ nhóm cầu thủ PSG nhưng Tuchel xứng đáng nhận được lời khen khi tạo nên sự đoàn kết nhất định cho đội bóng, cả trong và ngoài sân cỏ. PSG hiện tại là một tập thể đa dạng về chiến thuật, nhuần nhuyễn và ngẫu hứng hơn bất kỳ thời điểm nào.

Leonardo – người mới chỉ trở lại PSG với tư cách GĐTT mùa hè năm ngoái – đã đóng góp không nhỏ trong việc tạo nên bầu không khí ôn hòa nơi hậu trường. Người đàn ông 50 tuổi sẵn sàng thể hiện sự nghiêm khắc của mình để hỗ trợ Tuchel trong các vấn đề liên quan đến kỷ luật, không chấp nhận những tiêu chuẩn kép trắng trợn như trước kia, đồng thời giải thoát áp lực từ báo chí cho HLV và các cầu thủ của mình.

Leonardo đứng sau sự ổn định của PSG trong mùa giải này. Ảnh: Getty.

“Tôi sẽ nói chuyện với tất cả các cậu bằng tiếng Pháp. Nếu có ai đó không hiểu tôi, tất cả điều các cậu cần làm là đăng ký học ngôn ngữ này”, Leonardo phát biểu trước mặt toàn đội vào tháng 7 trước khi công khai chỉ trích Neymar vì trở lại trễ cho giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

“Cậu ta lẽ ra phải có mặt, nhưng đã không làm thế”, Leonardo chia sẻ với tờ Le Parisien. “Chúng tôi sẽ xem xét những án phạt chúng tôi có thể áp dụng, như với tất cả thành viên khác của CLB”.

Cách Leonardo xử lý những tin đồn xung quanh câu chuyện Neymar có thể trở lại Barcelona cũng quan trọng không kém. Ông vô cùng cứng rắn trước những yêu sách của cả phía cầu thủ người Brazil và CLB xứ Catalan, cùng lúc đó đưa ra những phân tích thẳng thắn về tình hình thương vụ trước báo giới. Mối quan hệ giữa Neymar với Tuchel và các cầu thủ còn lại vẫn ổn thỏa, tạo bước đệm cho sự trở lại của anh trong mùa giải năm nay.

Leonardo là người cầm lái trong khoảng thời gian thăng hoa đầu kỷ nguyên của các ông chủ QSI tại PSG. Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic là hai trong số nhiều sự bổ sung chất lượng của ông trong giai đoạn đầu tiên gắn bó với sân Parc des Princes.

Leonardo đã lắng nghe những lo ngại của Tuchel về sự cân bằng của đội hình để có những hợp đồng mới khỏa lấp những khoảng trống ở hàng phòng ngự và tiền vệ. Keylor Navas là thủ môn giàu kinh nghiệm cũng như có tính ổn định mà PSG đã luôn tìm kiếm, trong khi Idrissa Gueye thay thế được sự cơ động đã thiếu từ khi Blaise Matuidi chuyển đến Juventus.

Borussia Dortmund – đội bóng cũ của Tuchel – sẽ là một bài kiểm tra không dễ dàng cho PSG. Thế nhưng với ba ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha, Manchester City, Bayern Munich và thậm chí cả Juventus đều đang chơi dưới sức mình ở giải quốc nội, PSG có thể tự tin trong thâm tâm về khả năng vô địch Champions League 2019/20.

Dẫu vậy, PSG vẫn là PSG. Chúng ta đang nói đến một CLB nổi tiếng với “bóng ma” tâm lý yếu kém trong các chiến dịch Champions League trước đây. Mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, cách hành xử trẻ con của Kylian Mbappe sau khi bị thay ra trong trận thắng 5-0 trước Montpellier đã cho thấy điều đó.

Dortmund không phải đối thủ dễ chơi với PSG. Ảnh: Getty.

Tuy vậy, kể từ thất bại 1-3 trước Manchester United, Tuchel và Leonardo đang xây lên một tập thể toàn diện, tinh nhuệ, đoàn kết và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. PSG đang có cho mình một đội hình có khả năng chấm dứt cơn khát ở đấu trường châu Âu của CLB.

Mọi mảnh ghép cần thiết cho ánh hào quang có vẻ cuối cùng cũng đang tụ hội tại Paris. Thậm chí đến Neymar cũng đang hạnh phúc với tình hình tại Parc des Princes.

Highlights Amiens 4-4 PSG: Màn rượt đuổi ngoạn mục Trận đấu vòng 25 Ligue 1 tối 15/2 diễn ra theo kịch bản khó tin khi PSG bị dẫn trước 3 bàn, sau đó vùng lên và giữ lại được một điểm.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/psg-da-san-sang-cho-anh-hao-quang-champions-league-post1048528.html