PSG chọn tướng, HLV nào được gọi tên?

Dù đã vô địch League 1 nhưng mùa bóng vừa qua vẫn bị xem là thất bại với PSG khi họ sớm bị loại ở cúp châu Âu. Khi mùa giải kết thúc, bộ đôi Giám đốc tiếp thị Leonardo và HLV Pochettino ngay lập tức bị Ban lãnh đạo PSG sa thải. Nếu như bậc thầy chuyển nhượng Luis Campos đã tiếp quản vị trí Giám đốc tiếp thị thì chiếc ghế nóng HLV ở sân Parc des Princes vẫn còn là dấu hỏi khi đội bóng thủ đô nước Pháp chưa tìm được người ưng ý nhất. Sau đây là 5 ứng cử viên có thể sẽ thay thế Pocettino dẫn dắt PSG ở mùa giải mới.

PSG chính thức đề nghị Nice cho phép nói chuyện với HLV Christophe Galtier

PSG chính thức đề nghị Nice cho phép nói chuyện với HLV Christophe Galtier

Zinedine Zidane: Đứng đầu trong danh sách là huyền thoại người Pháp, người kể từ khi rời Real Madrid mùa hè năm ngoái vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Ban lãnh đạo PSG rất thích “Zizou”. Họ tin rằng, kinh nghiệm 3 lần lên ngôi vô địch Champions League liên tiếp của ông khi dẫn dắt Real sẽ giúp cho họ có được “chiếc cúp tai voi” đã mong chờ nhiều năm qua. Tuy nhiên, HLV 49 tuổi này lại mong muốn chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp sau World Cup 2022 hơn là nhận lời làm thầy của Messi và các đồng đội.

Christophe Galtier: Dù là một cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ nhưng HLV người Pháp lại có bảng lý lịch tương đối ấn tượng. Cụ thể, ông đã giúp Lille vượt mặt chính PSG để lên ngôi vô địch League 1 mùa giải năm ngoái. Còn ở mùa giải 2021-2022 vừa qua, HLV 55 tuổi này đã nhanh chóng giúp Nice thăng tiến vượt bậc khi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc ở League 1. Ngoài ra, lợi thế của Galtier là ông từng là cộng sự thân tín của tân Giám đốc tiếp thị Campos khi cả hai còn làm việc ở Lille. Điểm hạn chế duy nhất của HLV người Pháp là ông chưa từng dẫn dắt một CLB lớn nào trong sự nghiệp và nếu nhận lời dẫn dắt PSG ông sẽ phải đối mặt với những cá tính lớn trong phòng thay đồ ở sân Parc des Princes.

Roberto Mancini: Từng dẫn dắt đội tuyển Italy giành chức vô địch Euro 2022 một cách ngoạn ngục, nhưng phong độ tuyển Italy của Mancini đang tuột dốc không phanh và không được dự World Cup 2022. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Mancini bị sa thải vì những thành tích yếu kém vừa qua. Tuy nhiên, Mancini là một HLV tài năng, có cá tính, kinh nghiệm và rất đáng để PSG đặt niềm tin.

Antonio Conte: HLV người Italy vừa trải qua mùa giải thành công với Tottenham khi giúp đội bóng thành London dự Champions League. Cựu HLV của Inter được xem là một nhà vô địch thực thụ khi đã giành nhiều chức vô địch ở những CLB mà ông dẫn dắt. Cái khó cho Ban lãnh đạo PSG trong việc chiêu mộ Anonio Conte là Tottenham đang làm mọi cách để giữ chân ông. Tuy nhiên, PSG vẫn là một bến đỗ hấp dẫn hơn Spurs rất nhiều, nhất là đối với một HLV thích chinh phục thử thách như Conte.

Jose Mourinho: Dù không còn đứng trên đỉnh vinh quang như những năm trước, nhưng “người đặc biệt” vẫn biết cách để khiến người ta ngưỡng mộ ông. Chỉ dẫn dắt AS Roma 1 năm nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã giúp cho CLB này trở thành đội đầu tiên vô địch Europa Conferece League. Nếu cần một HLV đủ cá tính để kiểm soát phòng thay đồ với nhiều ngôi sao và giúp họ đạt thành công ở đấu trường châu Âu thì Mourinho là cái tên mà Ban lãnh đạo PSG nên cân nhắc bổ nhiệm.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202206/psg-chon-tuong-hlv-nao-duoc-goi-ten-3121411/