Profile Top 5 Người đẹp Tài năng Hoa Hậu Việt Nam 2020: Cả tài lẫn sắc đều đỉnh cao!

Trong 27 phần trình diễn tài năng đặc sắc, BTC Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã lựa chọn 5 thí sinh có màn trình diễn xuất sắc nhất cho Top 5 Người đẹp Tài năng. Các cô gái vừa xinh vừa giỏi, sở hữu loạt profile vô cùng ấn tượng!

Top 5 Người đẹp Tài năng tại Hoa Hậu Việt Nam 2020 gồm: Doãn Hải My (SBD 319), Hoàng Bảo Trâm (SBD 088), Phạm Ngọc Phương Anh (SBD 045), Lê Ngọc Trang (SBD 169), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093).

Top 5 Người đẹp Tài năng tại Hoa Hậu Việt Nam 2020

Top 5 Người đẹp Tài năng tại Hoa Hậu Việt Nam 2020

Doãn Hải My (2001): Tiết mục đàn piano và hát “Em về tinh khôi”

đang là sinh viên năm 1 lớp chất lượng cao đại học Luật Hà Nội. Cô nàng được chú ý khi là một trong những thí sinh hiếm hoi tại Hoa Hậu Việt Nam có trình độ tiếng Anh tốt với điểm IELTS 7.0.

Cô nàng 12 năm liền đạt học sinh Giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3. Về ngoại ngữ, Hải My còn trau dồi thêm ngôn ngữ thứ ba là tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, Doãn Hải My cũng sở hữu nhiều tài lẻ khác như hát, vẽ, múa, đồng thời biết chơi piano chuyên nghiệp từ nhỏ. Tận dụng năng khiếu, cô nàng đã có tiết mục đàn piano và chiếm chọn trải tim BGK và lọt Top 5 Người đẹp Tài năng.

Hoàng Bảo Trâm (1998): Tiết mục thuyết trình Anh -Việt

Hoàng Bảo Trâm tốt nghiệp cử nhân Đại học Drexel, Hoa Kỳ. Cô là một trong những thí sinh được đánh giá cao bởi trí tuệ và nhan sắc tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Người đẹp đến từ Hải Phòng hiện là chuyên viên truyền thông tại ĐH Fulbright Việt Nam. Trước đây, Bảo Trâm là tình nguyện viên tại cuộc vận động WE.org của Liên hợp quốc; Chủ tịch Hội Lãnh đạo sinh viên châu Á Ascend; Trưởng ban Marketing của hội người da màu Mỹ Latinh; Đại sứ sinh viên tại ĐH Drexel và làm trợ giảng tại Thư viện công King County.

Bảo Trâm cao 1m71, số đo 3 vòng: 77-60-93 cm, cân nặng 49 kg. Cô nàng có phần thi tài năng thuyết trình song ngữ Anh - Việt nổi bật với chủ đề "Hương sắc trong dòng chảy dân tộc - Vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái" khiến BGK đều gật gù thán phục.

Hoàng Bảo Trâm thực hiện tiết mục thuyết trình Anh - Việt

Phạm Ngọc Phương Anh (1998): Tiết mục thuyết trình Pháp -Việt

là thí sinh nổi bật của Top 35 Hoa hậu Việt Nam khi có đến 2 bằng ngoại ngữ: IELTS 8.0 và bằng DELF C1 tiếng Pháp, tương đương với IELTS 8.0 của tiếng Anh.

Phạm Ngọc Phương Anh có chiều cao khủng 1,77 m cùng số đo ba vòng 82-61-90 cm và được xếp vào Top các thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay. Hiện cô nàng đang là sinh viên năm tư tại ĐH RMIT TP.HCM với học bổng toàn phần.

Trước đây, cô nàng từng tham gia Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 và đạt ngôi vị cao nhất. Khả năng nói lưu loát hai ngôn ngữ Pháp - Việt giúp Phương Anh thuyết phục BGK và trở thành ứng cử viên sáng giá của Top 5 Người đẹp Tài năng.

Phạm Ngọc Phương Anh thuyết trình Pháp - Việt trong phần thi Tài năng

Lê Ngọc Trang (2001): Tiết mục múa Tứ phủ

sở hữu vẻ đẹp thu hút, ánh mắt quyến rũ, từng gây sốt cộng đồng mạng vì nét tương đồng với thành viên Jennie của nhóm nhạc BLACKPINK.

Cô bạn đến từ Hà Tĩnh đã biến tấu phần thi của mình với những điệu múa dân gian kết hợp hiện đại trên nền nhạc Tứ Phủ. Sự sáng tạo thú vị trong bài thi nhận được những tràng vỗ tay không ngớt từ BGK.

Lê Ngọc Trang với tiết mục múa Tứ Phủ ấn tượng

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (1999): Tiết mục dance sport

đến từ Đồng Nai và hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Đồng Nai. Mai Phương từng là Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Những năm cấp 3, Mai Phương thường xuyên đạt nhiều học bổng nhờ thành tích học tập ấn tượng và từng được vào đội tuyển chuyên Anh của trường cấp 3.

Mai Phương từng giành giải Nhì và giải Ba cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh các năm 2016 và 2017.

Cô còn niềm đam mê các bộ môn nghệ thuật như hát, chơi guitar, piano và nhảy rất giỏi. Vì vậy, trong phần thi Tài năng, cô bạn tự tin diễn dance sport và giành số điểm cao từ BGK để lọt top 5 Người đẹp Tài năng của Hoa Hậu Việt Nam 2020.

Wann

Ảnh: BTC cung cấp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/profile-top-5-nguoi-dep-tai-nang-hoa-hau-viet-nam-2020-ca-tai-lan-sac-deu-dinh-cao-1749411.tpo