Profile quá khủng của những người đàn ông bước qua đời SNSD suốt 13 năm: Toàn siêu sao, rich kid đến cả VĐV nổi tiếng thế giới

Danh sách những người bạn trai của các thành viên 'nhóm nhạc quốc dân' SNSD suốt 13 năm sự nghiệp khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

SNSD gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X nhờ hàng loạt bản hit nổi tiếng trên diện rộng. Sau 13 năm, nhóm đã trở thành tượng đài Kpop. Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, tình duyên của nhóm cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Ngoại trừ Sunny và Seohyun, 7 thành viên còn lại đều đã công khai "nửa kia". Thật khó để lựa chọn ra ai là người xuất sắc nhất trong dàn bạn trai của "nhóm nhạc quốc dân".

Jung Kyung Ho (bạn trai của Sooyoung)

Sooyoung và nam diễn viên Jung Kyung Ho công khai hẹn hò hồi đầu năm 2014. Trong khi hàng loạt cặp đôi Kbiz tan vỡ, Sooyoung – Jung Kyung Ho vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau nhiều năm. Cách đây ít tháng, mỹ nhân SNSD đã chia sẻ lên Instagram story hình ảnh một chiếc xe tải cafe và đồ ăn vặt do Jung Kyung Ho gửi tặng để ủng hộ cô trong quá trình quay phim truyền hình "Tell Me What You Saw". Nhận được quà từ người yêu, nữ ca sĩ mùi mẫn nhắn nhủ trên Instagram: "Em sẽ ăn thật nhiều và nạp năng lượng cho bản thân để có thể làm việc nhiệt huyết hơn".

Jung Kyung Ho là nam diễn viên có tên tuổi, tham gia đóng nhiều phim ăn khách như "Hospital Playlist", "Prison Playbook"… Bên cạnh đó, anh còn là con trai của vị đạo diễn nổi tiếng Jung Eul Young. Được biết, đạo diễn họ Jung từng bấm máy cho hàng loạt tác phẩm đình đám như "Life is Beautiful", "My Husband's Lover", "A Thousand Days' Promise"…

Đại gia Tyler Kwon (bạn trai của cựu thành viên Jessica)

Cựu thành viên Jessica bắt đầu hẹn hò vị đại gia Tyler Kwon từ năm 2013. Mãi tới năm 2016, người đẹp mới thừa nhận chuyện tình cảm. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Tyler Kwon là CEO của tập đoàn Coridel bao gồm Coridel Capital Partners, một công ty toàn cầu về quản lí tài sản và Coridel Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ cho trẻ mồ côi.

Ngoài ra, anh còn đầu tư vào công ty giải trí Seoulcialite, tham gia tổ chức các hoạt động biểu diễn. Tyler Kwon có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, công ty giải trí trong và ngoài Hàn Quốc. Trong quá khứ, anh từng hẹn hò Chung Hân Đồng.

Lee Seung Gi (bạn trai cũ của Yoona)

Lee Seung Gi – Yoona công khai chuyện tình cảm hồi đầu năm 2014. Hẹn hò khoảng 2 năm, họ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Lee Seung Gi được mệnh danh là "chàng rể quốc dân", thành công vang dội trên nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất cho tới MC.

Anh liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng sao nam được trả thù lao cao nhất ở cả hai mảng phim ảnh và quảng cáo. Khi Lee Seung Gi tham gia "Hoa du ký" (2017), nhà sản xuất đã trả cho anh 120 triệu won/ tập phim (2,3 tỷ đồng). Trước khi nhập ngũ vào năm 2016, Lee Seung Gi nhận được 700 triệu won (tương đương 13,6 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài trong vòng 1 năm. Hiện tại, con số này được cho là đã tăng lên đáng kể. Được biết, anh sở hữu căn nhà trị giá 3,5 tỷ won (khoảng 68 tỷ đồng) tại khu Gangnam, Seoul.

Hình ảnh bên trong căn hộ của "chàng rể quốc dân"

Hình ảnh bên trong căn hộ của "chàng rể quốc dân"

Baekhyun (bạn trai cũ của Taeyeon)

Mỹ nam EXO - Baekhyun công khai hẹn hò Taeyeon hồi tháng 6/2014. Cuộc tình vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì tại thời điểm công khai, EXO vừa mới gặt hái được những thành công đầu tiên của sự nghiệp. Trước nhiều áp lực từ phía công chúng, cặp đôi nhà SM tuyên bố chia tay sau hơn 1 năm hẹn hò.

Tại thời điểm công khai hẹn hò, Baekhyun chưa phải là cái tên "khủng" của làng nhạc Kpop. Còn ở thời điểm hiện tại, anh đã trở thành một trong những nam nghệ sĩ solo đình đám. Trong năm nay, Baekhyun đã tẩu tán được hơn 1 triệu bản mini album "Delight". Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua, một nghệ sĩ solo tại Hàn vượt qua cột mốc 1 triệu bản album. Bên cạnh sự nghiệp solo thành công vang dội, anh còn hoạt động cùng EXO – một trong những nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Kpop trên thế giới.

Theo Eonline, EXO là một trong năm nhóm nhạc có thu nhập "khủng" nhất Kpop tính đến thời điểm tháng 7/2019 nhờ những thành công ở phạm vi quốc tế. Bên cạnh thu nhập từ hoạt động nhóm, Baekhyun còn "cá kiếm" từ các hoạt động solo, biểu diễn nhạc kịch, đóng phim… Theo nhiều nguồn tin, anh đã mua một căn nhà lớn để báo hiếu cha mẹ.

Nichkhun (bạn trai cũ của Tiffany)

Tháng 4/2014, trang Sport Seoul đã khui chuyện tình cảm của Tiffany và thành viên 2PM – Nichkhun. Họ nhanh chóng thừa nhận, trở thành một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất Kpop. Đáng tiếc, hai ngôi sao bất ngờ tuyên bố chia tay hồi tháng 5/2015.

Nichkhun là thành viên của nhóm nhạc đình đám Kpop - 2PM. Bên cạnh hoạt động ca hát, nam ngôi sao còn tham gia đóng phim, quay quảng cáo ở nhiều nước như Trung Quốc, Thái Lan… Có thể nói, Nichkhun đã "cá kiếm" được những khoản tiền khổng lồ trong hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn là rich kid chính hiệu. Được biết, cha mẹ Nichkhun đều là những doanh nhân có tiếng tại Thái Lan. Trong khi cha anh là đại diện của công ty buôn bán xuất nhập khẩu lớn, thì mẹ nam ca sĩ là CEO tập đoàn nhập khẩu và phân phối thuốc hàng đầu Thái Lan - Union Medical. Trong một số chương trình thực tế, Nichkhun từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ căn nhà xa hoa. Hồi trung học, Nichkhun học tại trường Wanganui Collegiate School ở New Zealand - nơi mà hoàng tử Edward của Vương quốc Anh từng theo học.

Oh Seung Hwan (bạn trai cũ của Yuri)

Yuri công khai hẹn hò cầu thủ bóng chày nổi tiếng Oh Seung Hwan hồi tháng 4/2015. 6 tháng sau, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi" do lịch trình, khoảng cách địa lý. Được biết, trong khoảng thời gian còn hẹn hò, họ gần như không có thời gian bên nhau vì chàng tập trung thi đấu tại Nhật còn nàng bận quảng bá album mới ở Hàn.

Hình ảnh hẹn hò hiếm hoi của cặp đôi

Oh Seung Hwan là cầu thủ bóng chày nổi tiếng thế giới. Không chỉ thi đấu ở quê nhà Hàn Quốc, nam vận động viên còn từng chơi tại giải bóng chày Nhật Bản và Bắc Mỹ. Được biết, thu nhập từ việc thi đấu trong vòng 1 năm của anh rơi vào khoảng 2,59 triệu USD (tương đương 59,3 tỷ đồng).

Kim Jun Hyung (bạn trai cũ của Hyoyeon)

Năm 2012, Hyoyeon bắt đầu hẹn hò nhà văn Kim Jun Hyung. Tháng 4/2014, SM xác nhận cặp đôi đã chia tay nhau. Được biết, Kim Jun Hyung sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Massachusetts và từng nhận được tổng cộng 11 suất học bổng. Trong khoảng thời gian hẹn hò thành viên SNSD, anh làm việc ở Samsung với công việc giám sát sản xuất các ứng dụng sách, âm nhạc và nội dung phim trên điện thoại di động.

duong nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/profile-qua-khung-cua-nhung-nguoi-dan-ong-buoc-qua-doi-snsd-suot-13-nam-toan-sieu-sao-rich-kid-den-ca-vdv-noi-tieng-the-gioi-220205802513299.htm