'Profile khủng' của người đẹp tên 5 chữ chiếm giữ 'bảo tọa' Sáng tạo doanh mà không ai dị nghị

Hy Lâm Na Y Cao (Curley Gao) đứng ở vị trí số 1 'Sáng tạo doanh 2020' suốt từ đầu chương trình đến giờ nhưng chưa một ai nói cô không xứng đáng.

"Sáng tạo doanh 2020" đã phát sóng được một thời gian và trải qua vài vòng thi nhưng cho đến nay, chưa có thí sinh nào chiếm giữ được vị trí số 1 của Hy Lâm Na Y Cao trong nhóm "Thần 7" (7 thí sinh xuất sắc nhất, có lượt bình chọn cao nhất).

"Sáng tạo doanh 2020" đã phát sóng được một thời gian và trải qua vài vòng thi nhưng cho đến nay, chưa có thí sinh nào chiếm giữ được vị trí số 1 của Hy Lâm Na Y Cao trong nhóm "Thần 7" (7 thí sinh xuất sắc nhất, có lượt bình chọn cao nhất).

Hy Lâm Na Y Cao có khả năng hát, vũ đạo và thậm chí cả rap đều rất tốt. Cô nàng có tài thực sự và lần lượt khẳng định bản thân qua mỗi vòng thi.

Chính vì thực lực ổn định, hầu như không có điểm sai sót nào trên sân khấu nên Hy Lâm Na Y Cao nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của không ít khán giả và người hâm mộ, trở thành thí sinh được nhiều người bình chọn nhất trong bảng xếp hạng.

Ngay từ tập đầu tiên của "Sáng tạo doanh 2020", Hy Lâm Na Y Cao đã cho dàn huấn luyện viên và khán giả thấy được tài năng của mình, không chỉ có hát hay mà còn có nét đặc sắc trong giọng ca, đó mới là điều khiến cô nổi bật.

Ngoài việc hát hay, Hy Lâm Na Y Cao đã thử sức phần rap trong ca khúc chủ đề và một bài hát khác trong sân khấu công diễn đầu tiên của Sáng tạo doanh 2020, và nhận được sự khen ngợi từ Ngô Diệc Phàm và các đàn anh, đàn chị trong R1SE và Rocket Girls 101.

Hy Lâm Na Y Cao từng là học trò của thiên hậu Na Anh và giành vị trí Á quân trong chương trình The Voice of China 2 trước khi tham gia "Sáng tạo doanh 2020".

Người đẹp tên 5 chữ hiện còn đang là sinh viên của trường âm nhạc Berklee - một trong 4 đại học về âm nhạc đứng đầu thế giới. Đây cũng là trường của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế theo học như Charlie Puth, Âu Dương Na Na, Vương Nguyên (TFBoys)...

Hy Lâm Na Y Cao sinh năm 1999, nghệ danh là Curley Cao. Cô theo gia đình sinh sống tại Singapore từ năm 9 tuổi và trở về Trung Quốc năm 18 tuổi.

Mẹ Hy Lâm Na Y Cao là người Tân Cường nên cô có sở hữu vẻ ngoài nổi bật và thu hút hơn; cô nàng có thể thay đổi rất nhiều phong cách từ “soái khí” đến dễ thương, tất cả đều rất bắt mắt.

Có thể nói, Hy Lâm Na Y Cao hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cần có của một nữ nghệ sĩ, từ giọng hát hay, đặc trưng, khả năng vũ đạo cho đến ngoại hình. Vì thế, rất khó để dị nghị về vị trí số 1 hoàn toàn xứng đáng của cô trong chương trình.

Mới đây, Hy Lâm Na Y Cao đã đổi sang màu tóc xanh để phục vụ cho buổi công diễn tiếp theo của "Sáng tạo doanh 2020". Người hâm mộ đang hết sức mong chờ sự đột phá và cho thấy những giới hạn mới từ mỹ nữ Tân Cương.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/profile-khung-cua-nguoi-dep-ten-5-chu-chiem-giu-bao-toa-sang-tao-doanh-ma-khong-ai-di-nghi-a327823.html