Primer League nhuộm... xanh!

Với những cổ động viên trung lập, họ luôn thích một giải đấu bóng đá kịch tính và bất ngờ. Những mùa giải gần đây, các giải đấu hàng đầu khác của châu Âu rất hiếm khi có biến động. Tại Laliga, Real Madrid và Barcelona thay nhau thống trị; Bungdesliga là cuộc đua song mã của Bayern Munich và Borussia Dortmund; tại Ligue one chỉ có PSG còn Serie A, Juventus đã chiếm thế độc tôn trong 7 năm liên tiếp, Song ở Primer League thì hoàn toàn khác, đó là cuộc đua của nhóm đại gia Manchester United (M.U), Manchester City(M.C), Liverpool, Chelsea, Asenal và gần đây là Tottenham. Ngoài ra, còn có một cuộc cạnh tranh khác, là những trận derby kịch tính và cuộc chiến màu gam xanh hay đỏ.

Primer League năm nay có bất ngờ nào như Leicester City đã làm được cách đây 2 năm?

Primer League năm nay có bất ngờ nào như Leicester City đã làm được cách đây 2 năm?

Tại thành Manchester, so với M.U thì M.C đang có chuỗi thành tích tốt hơn. M.C (Man xanh) của Pep Guardiola trước khi làm khách trên sân của Liverpool đang có chuỗi thành tích 7 trận bất bại, đứng đầu bảng và hơn M.U (Man đỏ) tới 9 điểm. Cách họ thắng cũng thuyết phục hơn khi luôn dẫn cách biệt đối thủ. Còn M.U, họ còn đang chật vật ở vị trí nửa cuối bảng xếp hạng và phải giải quyết những mâu thuẫn đến từ bên trong đội bóng.

Vùng Merseyisde, ưu thế luôn thuộc về Liverpool (áo đỏ). Những năm gần đây, Everton (áo truyền thống màu xanh) chưa một lần vượt lên Liverpool trong bảng xếp hạng cuối mùa. Song, mục tiêu lớn nhất mà họ cố chinh phục nhiều năm qua là ngôi vô địch vẫn chỉ là giấc mơ.

Tại London, Arsenal (áo truyền thống màu đỏ) và Chelsea (áo truyền thống màu xanh) có rất nhiều điểm chung trong mùa giải năm nay. Hai đội bóng đều thay HLV mới, cùng xuống chơi ở giải đấu Europa League và đặt ra mục tiêu trở lại top 4. Không ít ý kiến nhận định Arsenal của HLV Unai Emery có thể đi vào vết xe đổ giống như M.U từng gặp phải thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Còn Sarri đã có mùa giải thành công tại Napoli và khi tiếp quản Chelsea, vị HLV 59 tuổi còn được thừa hưởng đội hình chất lượng. Nếu nói về thành tích những năm gần đây, màu đỏ thành London vẫn lép vế so với màu xanh.

Nhìn lại 5 mùa gần nhất, cả Primer League nhuộm... xanh cả 5 (Man City vô địch 2, Chelsea vô địch 2 và Lestercity vô địch 1). Mùa giải năm nay Primer League có đổi màu?, Liverpool có tận dụng được lợi thế đang có đầu mùa giải?, M.U giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn để tập trung thi đấu vì hình ảnh của “Quỷ đỏ” trong quá khứ?; Asenal có sự vươn mình nào trong mùa giải đầu tiên thay tướng sau đế chế 22 năm Arsene Wenger?

Còn quá sớm để đưa ra nhận định nhưng dù màu đỏ, màu xanh hay một gam màu khác lên ngôi ở mùa giải này thì Primer league vẫn xứng đáng là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, nơi thường xuyên có những bất ngờ thú vị đến từ bất kỳ cái tên nào.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196398_.aspx