Premier Oil UK chuyển nhượng công ty, bao gồm cả tài sản ở châu Á

Công ty dầu khí Chrysaor được hỗ trợ bởi hai quỹ đầu tư Harbour Energy và EIG đã đồng ý tiếp quản lại công ty dầu khí độc lập lâu đời nhất khu vực Biển Bắc - Premier Oil (Anh), tạo ra công ty mới có quy mô sản xuất lớn nhất khu vực.

Vốn hóa thị trường của Premier đang ở mức 182 triệu USD, tổng nợ lên tới 1,9 tỷ USD, sản lượng khoảng 70.000 bpd.

Chrysaor với sự hỗ trợ tài chính của hai quỹ đầu tư đã chi khoảng 5,7 tỷ USD mua lại các mỏ Biển Bắc của Royal Dutch Shell và ConocoPhillips từ năm 2017 để trở thành nhà sản xuất lớn thứ 2 khu vực, sau BP. Nếu thương vụ được các cơ quan quản lý cùng chủ nợ và cổ đông Premier thông qua, công ty mới sẽ có quy mô sản xuất tới 270.000 boe/d tại khu vực Biển Bắc, vượt qua BP và Shell. Chrysaor cũng sẽ tiếp quản 25% cổ phần dự án Zama - nước nông ngoài khơi Mexico, cũng như hoạt động sản xuất của Premier tại Đông Á.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/premier-oil-uk-chuyen-nhuong-cong-ty-bao-gom-ca-tai-san-o-chau-a-580234.html