Premier League vừa trải qua vòng đấu của những cuộc chia ly

Rồi cũng phải đến lúc chia tay. Ở đâu cũng vậy, bóng đá đỉnh cao càng là như vậy. Vòng đấu khép lại mùa bóng ở Premier League cuối tuần qua chính là lúc mà mạng xã hội xuất hiện tràn ngập những lời chúc nhau thành công, khi giới cầu thủ chia tay CLB của họ.

Jan Vertonghen chính thức nói lời chia tay, sau khi các đồng đội như Dele Alli, Harry Winks hoặc Harry Kane đăng hình chụp chung với lão tướng người Bỉ trong phòng thay đồ, ngay sau trận đấu cuối cùng của Tottenham ở Premier League. Chưa biết địa chỉ sắp tới, nhưng điều chắc chắn là Vertonghen, và cả thủ môn Michel Vorm, đã kết thúc sự nghiệp của họ ở Tottenham.

Gắn bó 8 năm, trải qua 4 đời HLV, Vertonghen đã trở thành một thương hiệu nơi hàng thủ Tottenham, cùng đội này tiến đến trận chung kết Champions League 2019 (thành tích mang tính lịch sử của CLB). Anh cũng là trụ cột quan trọng giúp Tottenham vươn đến vị trí á quân Premier League 2017 - thành tích cao nhất của Tottenham ở giải VĐQG trong vòng hơn nửa thế kỷ. Giới hâm mộ Tottenham luôn yêu mến trung vệ này.

Cũng là hậu vệ, nhưng Leighton Baines lại trở thành một mẫu biểu tượng khác ở Everton. Cả chục năm trước khi Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold vang danh “hậu vệ kiến tạo” tại Anfield thì ở bên kia công viên Stanley, Baines đã chơi như thế trong màu áo Everton. Baines thành công và giữ vai trò quan trọng đến nỗi cả đội hình Everton phải chơi theo anh. Có mùa, Baines thi đấu không thiếu phút nào. Có mùa, anh là chủ nhân của mọi danh hiệu (cầu thủ hay nhất, do cổ động viên lẫn do đồng đội bình chọn; bàn thắng đẹp nhất; tham gia nhiều pha làm bàn nhất). Quan trọng như thế, hẳn Baines phải có cảm xúc đặc biệt khi chia tay Everton sau 13 năm gắn bó. Tuy được Everton mời gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa, nhưng Baines đã quyết định giải nghệ.

Ở Chelsea, HLV Frank Lampard đã xác nhận về sự chia tay cầu thủ đá cánh Pedro, dù anh vẫn có thể xuất hiện lần nữa ở Champions League hoặc trận chung kết Cúp FA. Sự nghiệp thi đấu của Pedro ở Premier League đã khép lại sau 5 năm gắn bó, với 137 lần xuất hiện. Pedro và HLV Lampard đã trao đổi những lời cảm ơn lẫn nhau sau trận đấu cuối cùng của anh ở Stamford Bridge.

Cùng thế hệ với Pedro (lớn hơn 1 tuổi) là David Silva ở Man City. Thật ra, Silva đã quyết định chia tay Man City từ năm ngoái, đơn giản vì anh muốn ra đi sau một cột mốc tròn trịa (10 năm gắn bó). Mọi danh hiệu vô địch Premier League của Man City đều liên quan đến Silva! Và tất nhiên, vẫn còn đấy khả năng Silva sẽ tham gia vào danh hiệu vĩ đại nhất mà CLB này có thể mơ ước: vô địch Champions League 2020. Một khi người ta có thể tranh luận xem David Silva, Iniesta hay Xavi là tiền vệ xuất sắc nhất Tây Ban Nha qua mọi thời đại, thì sẽ chẳng có gì lạ về kết luận rằng Silva là tiền vệ hay nhất Premier League trong thế hệ của mình. Là một cầu thủ không liên quan gì đến Barcelona và Real Madrid, nhưng Silva vẫn có hẳn một sự nghiệp vĩ đại, cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Nhưng vậy đủ thấy sự gắn bó với Man City là kỷ niệm đẹp như thế nào đối với ngôi sao này.

Có người giải nghệ, có người chuyển sang giải đấu khác. Adam Lallana thì vẫn gắn bó với Premier League, dù anh đã chia tay Liverpool, sau khi gắn bó với những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đội bóng này. Ra đi ở tuổi 32 như thế cũng là vừa đẹp. Báo chí xem việc Brighton chiêu mộ được Lallana như một chiến thắng trước hàng loạt đối thủ sừng sỏ: Southampton, Leicester, Tottenham!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/premier-league-vua-trai-qua-vong-dau-cua-nhung-cuoc-chia-ly-2493513/