Premier League trong cơn bão Covid-19: 'Hỗn chiến vì hoãn hay không hoãn'

Covid-19 chủng mới bùng nổ ở Anh và dĩ nhiên Premier League không thể nào miễn nhiễm. Sau khi xuất hiện tới 18 ca nhiễm chỉ riêng trong ngày thứ Ba vừa qua, nội bộ Premier League đang náo loạn xung quanh chuyện 'Có nên hoãn giải hay không?'.

Premier League đang hỗn loại vì Covid-19.

Premier League đang hỗn loại vì Covid-19.

Big Sam ủng hộ hoãn

Vào hôm thứ 3 vừa qua, trong 1.479 cầu thủ và nhân viên các đội bóng Premier League được xét nghiệm Covid-19 xuất hiện tới 18 ca dương tính, trong đó hai đội Fulham và Sheffield United là những ổ dịch lớn nhất. HLV trưởng Ralph Hasenhuttl của Southampton cho dù chưa được xét nghiệm, nhưng ông tin rằng bản thân cũng đã lây nhiễm do một thành viên trong gia đình ông mới dương tính.

Trước tình hình dịch bệnh đang tăng nhiệt trở lại, BTC Premier League lại phải đau đầu với bài toán có nên cho giải đấu tạm dừng một thời gian hay không. Ngay khi có những thông tin đồn thổi về chuyện giải đấu có thể bị hoãn, HLV trưởng Sam Allardyce của West Brom đã lên tiếng ủng hộ.

“Sức khỏe và an toàn của mọi người là trên hết. Khi tôi nghe báo cáo về việc Covid-19 chủng mới có thể lây nhanh hơn 70% chủng cũ, tôi thật sự lo lắng. Tôi đã 66 tuổi rồi, cái tuổi không nên nhiễm Covid-19. Có thể là các cầu thủ không sợ vì họ còn trẻ, sức đề kháng tốt, khả năng hồi phục cao. Nhưng tôi già rồi. Tôi vô cùng lo lắng cho bản thân và cả những người xung quanh mình”, Big Sam phát biểu.

Lo lắng của Big Sam không hẳn là ích kỷ và vô căn cứ. Theo Daily Mail thì trong mùa bóng này, tất cả các CLB đều đã quán triệt cầu thủ về nguy cơ lây nhiễm và yêu cầu các cầu thủ, thành viên đội bóng phải duy trì một vòng tròn quan hệ nhỏ nhất có thể để giảm tác nhân lây nhiễm. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực phòng chống, số ca nhiễm trong nội bộ Premier League vẫn tăng dần đều. 18 ca nhiễm được công bố vào thứ 3 vừa qua chính là số ca cao nhất kể từ đầu mùa.

Man United từ chối

Trái ngược với nguyện vọng hoãn giải của Sam Allardyce, cựu danh thủ Gary Neville trong bài phát biểu trên Sky Sports lại cho rằng, kể cả có hoãn Premier League thêm 2-4 tuần thì cũng chẳng giúp ích được gì. “Như tất cả chúng ta đều đã thấy thì Premier League đã từng hoãn một thời gian rất dài, nhưng sau khi trở lại vẫn không thể ngăn được Covid-19 lây lan”, Neville nói.

“Loại virus này không tự biến mất sau 2-4 tuần. Hoãn giải chỉ là đánh lừa cảm giác về số ca nhiễm tạm thời giảm xuống nhưng sau khi trái bóng lăn trở lại, mọi chuyện sẽ lại như hiện tại”. Người từng “vào sinh ra tử” với Gary Neville trong giai đoạn hoàng kim của Man United là đương kim HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không tán thành hoãn giải. Quỷ đỏ đang đạt phong độ cao vào thời điểm hiện tại. Việc giải đấu đột ngột dừng 2-4 tuần có thể khiến cho sự hưng phấn của đội chủ sân Old Trafford đứt đoạn.

Tuy nhiên, dựa theo phản ứng của người trong cuộc thì nhóm ủng hộ giải đấu tiếp tục diễn ra như Neville hay Solskjaer chỉ là thiểu số. Trước tình hình Covid-19 diễn biến quá phức tạp do sự thuận lợi của thời tiết giá rét, phương án hoãn Premier League đang nhận được sự ủng hộ đông hơn. “Chúng ta đang ở trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử nên cũng cần tới những cách ứng xử đặc biệt”, tờ The Guardian viết như một lời ngầm ủng hộ quyết định hoãn Premier League ít nhất trong 2 tuần của ban tổ chức giải đấu.

Sự bùng nổ của chủng Covid-19 mới là một cú đấm chí mạng với Premier League. Còn nhớ cách đây mới hơn 1 tháng, BTC giải đấu còn hân hoan công bố kế hoạch mở cửa đón CĐV trở lại SVĐ sau khi dịch bệnh có dấu hiệu giảm nhiệt.

Chưa vòng đấu nào không có ca dương tính

Kể từ vòng 1 mùa 2020/21 đến nay, Premier League chưa từng trải qua một vòng đấu nào mà không có ca dương tính với Covid-19. Số ca ít nhất là vòng 8, với chỉ 2 ca dương tính. Còn nhiều nhất thì chính là hôm thứ Ba vừa qua, với 18 ca, phá kỷ lục của vòng 11 (16 ca).

131. Theo số liệu được Daily Mail cung cấp thì Premier League đang có tổng cộng 131 ca dương tính với Covid-19 tính từ đầu mùa bóng đến nay. Trung bình mỗi tuần, Premier League tiến hành xét nghiệm cho khoảng 1.500 cầu thủ và nhân viên các CLB

Theo Lâm Phong/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/premier-league-trong-con-bao-covid-19-hon-chien-vi-hoan-hay-khong-hoan/20201231082144885