Premier League trên đỉnh châu Âu

Anh trở thành quốc gia đầu tiên có 4 đội góp mặt ở hai trận chung kết của hai giải đấu hàng đầu châu Âu trong cùng một mùa giải. Liverpool và Tottenham gặp nhau ở chung kết Champions League. Chelsea và Arsenal đối đầu ở trận chung kết Europa League. Luân Đôn trở thành thành phố đầu tiên có 3 đội bóng dự hai trận chung kết châu Âu trong cùng một mùa giải là Tottenham, Arsenal và Chelsea.

Anh trở thành quốc gia đầu tiên có 4 đội góp mặt ở hai trận chung kết của hai giải đấu hàng đầu châu Âu trong cùng một mùa giải. Liverpool và Tottenham gặp nhau ở chung kết Champions League. Chelsea và Arsenal đối đầu ở trận chung kết Europa League. Luân Đôn trở thành thành phố đầu tiên có 3 đội bóng dự hai trận chung kết châu Âu trong cùng một mùa giải là Tottenham, Arsenal và Chelsea.

Chelsea và Arsenal sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Europa League.

Chelsea và Arsenal sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Europa League.

Trong lịch sử bóng đá châu Âu, tối đa 3 đội bóng của một quốc gia góp mặt ở hai trận chung kết. Trận chung kết UEFA Cup 1980 giữa hai đội bóng Đức Franfurt và Monchengladbach, trong khi đó trận chung kết European Cup giữa đội bóng Đức khác là Hamburg với đại diện Anh Nottingham Forest. Đúng một thập niên sau, hai đội bóng Ý là Juventus và Fiorentina gặp nhau ở chung kết UEFA Cup, AC Milan lọt vào chung kết Champion League. Thêm 8 năm nữa, Juventus lọt vào chung kết Champions League, còn hai đồng hương Ý là Inter Milan và Lazio gặp nhau tại chung kết UEFA Cup.

Liverpool và Tottenham đã có hai cuộc lội ngược dòng "không thể tin nổi" tại lượt về bán kết Champions League. Liverpool thua trước Barcelona 0-3 tại lượt đi nhưng thắng lại 4-0 trên sân nhà Anfield. Ngoạn mục hơn nữa là Tottenham để thua 0-1 lượt đi trên sân nhà, thua tiếp 0-2 sau 45 phút đầu tiên của lượt về nhưng đã thắng ngược 3-2 sau đó để giành quyền đá chung kết nhờ ưu thế bàn thắng sân khách. Một ngày sau đó, Chelsea cần tới loạt sút luân lưu để hạ Franfurt tại Stamford Bridge ở lượt về bán kết Europa League. Arsenal thắng thuyết phục Valencia 4-2 trên sân khách để cùng Chelsea gặp nhau tại chung kết giải đấu hạng hai này.

Các cựu danh thủ Anh được cơ hội ngợi khen bóng đá xứ sở sương mù thăng hoa. Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Glenn Hoddle từng thi đấu cho cả Tottenham và Chelsea nói: "Thật tuyệt vời cho bóng đá Anh. Những đội bóng này ngày càng mạnh mẽ hơn. Cả 4 đội đều chơi thứ bóng đá đẹp mắt". Cựu tiền đạo Arsenal là John Hartson cho rằng: "Cách Liverpool lội ngược dòng trong 90 phút trên sân nhà và Tottenham trong 45 phút hiệp hai quả là không thể tin nỗi".

Cựu danh thủ Anh khác là Martin Keown nói thêm, không chỉ Premier League áp đảo các giải đấu châu Âu mà tự thân cũng là giải đấu hấp dẫn. Cuối tuần này, Liverpool và Manchester City sẽ đua vô địch tới phút cuối cùng của mùa giải. Trong khi đó, Serie A, La Liga, Ligue 1 đã hạ màn từ lâu.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_206095_premier-league-tren-dinh-chau-au.aspx