Premier League tính dời kỳ chuyển nhượng sang tháng 9

Các lãnh đạo CLB Premier League đang lên kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng từ tháng 6 như thường lệ sang tháng 9 để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Premier League đang lên kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng từ tháng 6 như thường lệ sang tháng 9.

Premier League đang lên kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng từ tháng 6 như thường lệ sang tháng 9.

Kế hoạch này được cho là để phù hợp với tình hiện nay. Mùa giải hiện tại nhiều khả năng chỉ được kết thúc vào cuối tháng 8 và mùa 2020/21 sẽ được bắt đầu ngay trong tháng 9. Chính vì thế, khoảng 4 tuần chuyển nhượng vào thời điểm đó là cần thiết để các CLB gia cố lực lượng.

Với việc tình hình tài chính của các CLB chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch, một kỳ mua sắm nhộn nhịp với những thương vụ bom tấn khó lòng diễn ra. Tuy nhiên, việc có được một quãng thời gian để hợp thức hóa những giao kèo vẫn là điều tối quan trọng khi mà nhiều đội bóng đã lên sẵn kế hoạch cho nhiều năm tiếp theo. Không chỉ Premier League mà các hạng đấu khác thuộc EFL cũng cân nhắc triển khai theo kế hoạch này.

Thậm chí, một vài người đại diện của các cầu thủ còn thúc giục các đội bóng, qua đó gây sức ép về việc nên có thêm một kỳ chuyển nhượng thứ 3 xen giữa 2 kỳ truyền thống hiện nay, để thân chủ của họ có cơ hội tìm ra bến đỗ thích hợp nhất trong thời buổi loạn lạc này,đặc biệt với những cầu thủ vốn đã đáo hạn hợp đồng vào cuối tháng 6 sắp tới nhưng buộc phải hoàn thành mùa giải hiện tại với CLB chủ quản.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/premier-league-tinh-doi-ky-chuyen-nhuong-sang-thang-9/20200527113127964