Premier League lên kịch bản trở lại vào cuối tháng 4

Lấy ví dụ từ giải vô địch quốc gia Australia, người Anh tin Premier League có thể trở lại trong thời gian sớm.

Cho dù tình hình dịch bệnh ở Anh còn diễn biến khó lường, các nhà tổ chức bóng đá xứ sương mù vẫn lạc quan về khả năng Premier League trở lại đúng như dự kiến.

 Giải VĐQG Australia mới tạm hoãn hôm 24/3, nhưng trước đó đã diễn ra bình thường trong suốt 2 tháng. Ảnh: Getty.

Giải VĐQG Australia mới tạm hoãn hôm 24/3, nhưng trước đó đã diễn ra bình thường trong suốt 2 tháng. Ảnh: Getty.

Góc nhìn từ A.League

Trong cuộc họp nội bộ mới nhất giữa 20 CLB Premier League, theo lịch trình giải đấu hàng đầu nước Anh sẽ trở lại vào ngày 30/4. Quyết định này của ban tổ chức Premier League ban đầu được nhận định là "lạc quan thái quá", khi mà tình hình dịch bệnh ở Anh vẫn rất căng thẳng.

Tuy nhiên, BBC tiết lộ các nhà tổ chức bóng đá nước Anh đã tính tới khả năng để Premier League tiếp tục diễn ra trong tình trạng dịch bệnh có thể chưa được chấm dứt hoàn toàn.

Người Anh lấy ví dụ từ Australia, nơi chính phủ nước này có thời điểm cho phép các giải đấu thể thao diễn ra bình thường tại thành phố Melbourne, trong sân đấu không có khán giả.

Cùng với giải VĐQG Belarus ở châu Âu, giải VĐQG Australia (A.League) là một trong số ít các giải đấu lớn trên thế giới vẫn diễn ra bất chấp tình hình dịch bệnh.

Hôm 23/3, trận đấu giữa Newcastle Jets và Melbourne City vẫn diễn ra bình thường. Tuần trước, có tới 3 trận đấu của A.League vẫn diễn ra trong các sân đấu không có khán giả.

Đến 24/3, chính phủ Australia mới ra quyết định tạm dừng mọi hoạt động thể thao của xứ chuột túi. Tuy nhiên, trường hợp của A.League trong thời gian qua vẫn là cơ sở khiến Premier League thêm tự tin về việc tiếp tục các trận đấu trong tình trạng không có khán giả.

Martin Semmens, Giám đốc điều hành của Southampton, tuyên bố Premier League có thể trở lại thi đấu ngay cả khi lệnh phong tỏa của chính quyền chưa kết thúc.

"Những gì chúng tôi làm sẽ trong quyền hạn và đảm bảo an toàn cho công chúng", Semmens nói với BBC. "Khi mọi người đều an toàn và chúng tôi không phải nhờ đến các nguồn lực của quốc gia như cảnh sát hay các nhân viên y tế để đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thỏa, tôi tin chính quyền sẽ muốn giải đấu trở lại bình thường".

"Nếu mọi người tiếp tục ở nhà trong một tháng và Premier League xuất hiện trên TV, đó sẽ là điều tuyệt vời. Không phải vì chúng tôi quan trọng hơn sự có mặt của các nhân viên y tế, mà bởi vì sự giải trí mà chúng tôi mang lại sẽ giúp mọi người tiếp tục chiến đấu", Semmens khẳng định.

HLV Mikel Arteta, người bị phát hiện dương tính với virus corona mới đây, đã tuyên bố khỏi bệnh. Theo quan điểm của nhiều CLB Premier League, nếu các cầu thủ và những có liên quan đều được chứng minh khỏe mạnh, giải đấu hoàn toàn có thể tiếp tục diễn ra trong tình trạng "kín" mà không làm lây lan dịch bệnh.

Premier League đem lại nguồn thu lớn cho kinh tế nước Anh. Ảnh: Getty.

Lợi ích kinh tế

BBC tin chính phủ Anh có thể đưa ra một số giải pháp mang tính "ưu tiên" cho Premier League được đá lại, bởi lợi ích tài chính mà giải đấu này đem đến cho nền kinh tế Anh. Mùa 2016/17, riêng Premier League đã mang về hơn 3,9 tỷ USD tiền thuế thu nhập cho chính quyền Anh.

Xét trên khía cạnh tài chính, các CLB Anh sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu mùa giải 2019/20 bị hủy giữa chừng. Ban tổ chức Premier League đang chịu áp lực lớn từ các công ty truyền hình để đưa các trận đấu trở lại.

Trước đó, Premier League được cho đã ký thỏa thuận cho phép phát sóng tất cả trận đấu với các đài truyền hình cho đến ngày 31/7. Nếu mùa giải bị hủy vì dịch, các đội bóng tham dự giải đấu phải đền bù tiền bản quyền truyền hình lên đến gần 896 triệu USD.

Nhiều tờ báo khác của Anh cũng cho biết Premier League nhiều khả năng trở lại thi đấu trong giai đoạn ngày 2 hoặc ngày 3/5, bất chấp tình hình dịch bệnh tại xứ sương mù. Các sân đấu của Premier League sẽ không có khán giả, và các CLB sẽ dùng mọi biện pháp đảm bảo tình hình sức khỏe của những người có liên quan.

HLV trưởng Arsenal Arteta thông báo khỏi bệnh do virus corona gây nên. Ảnh: Getty.

Lo ngại từ cầu thủ

Theo Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), đa số các ngôi sao bóng đá đều lo lắng về việc thi đấu lại quá sớm. Hầu hết dàn sao Premier League đều đang tự cách ly ở nhà.

Nhiều cầu thủ cũng bày tỏ quan điểm không muốn thi đấu trong sân không có khán giả. Tuy nhiên, họ gần như không có lựa chọn nào khác nếu các nhà làm bóng đá muốn mọi thứ tiếp tục.

"Các cầu thủ lo lắng về ý định của ban tổ chức Premier League", Giám đốc PFA Gordon Taylor nói. "Tất nhiên việc trở lại thi đấu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 không phải lựa chọn ưa thích của các cầu thủ. Lúc này, mọi người cần phải xem xét".

Sự lo lắng của các cầu thủ là hệ quả từ tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại xứ sương mù. Hôm 23/3, Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh đặt toàn bộ nước Anh dưới phong tỏa trong 3 tuần để ngăn chặn dịch đang lây lan mạnh ở nước này.

Sao Liverpool chia sẻ hình ảnh vui nhộn Trong thời gian Premier League tạm hoãn, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool đã giết thời gian bằng điệu nhảy vui nhộn với bạn gái.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/premier-league-len-kich-ban-tro-lai-vao-cuoi-thang-4-post1063836.html