Premier League giảm cơ hội cho cầu thủ bản xứ

HLV trưởng Gareth Southgate đã lên danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Tây Ban Nha và Thụy Sỹ ở giải UEFA Nation League sắp tới. Ông Southgate giữ lại 18/23 cầu thủ từng cùng 'Tam sư' lọt vào tới bán kết World Cup 2018. Gary Cahill và Jamie Vardy đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế thì 3 cầu thủ còn lại vắng mặt lần này là Ashley Young, Nick Pope và Phil Jones.

HLV trưởng Gareth Southgate đã lên danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Tây Ban Nha và Thụy Sỹ ở giải UEFA Nation League sắp tới. Ông Southgate giữ lại 18/23 cầu thủ từng cùng "Tam sư" lọt vào tới bán kết World Cup 2018. Gary Cahill và Jamie Vardy đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế thì 3 cầu thủ còn lại vắng mặt lần này là Ashley Young, Nick Pope và Phil Jones.

Luke Shaw sẽ trám vào chỗ của Ashley Young.

"Tôi đã có những cuộc trao đổi với Cahill, Vardy và Young về quá trình trẻ hóa lực lượng tuyển Anh", ông Southgate tỏ thái độ tôn trọng sự đóng góp của các cựu binh. Hậu vệ Luke Shaw trám vào chỗ của cầu thủ Anh lớn tuổi nhất ở World Cup vừa qua và là đồng đội ở Manchester United là Ashley Young. Ông Southgate cho rằng sau thời gian dài khó khăn trong việc thích ứng lối chơi ở Manchester United cũng như chấn thương gãy chân thì mùa này Shaw thi đấu ấn tượng. Trong khi đó, Pope và Jones vắng mặt vì chấn thương. Đúng như ông Southgate nói tuyển Anh có nhiều cầu thủ trẻ hơn cả World Cup vừa qua khi thêm Shaw 23 tuổi, Gomez 21 tuổi...

Premier League đã trả qua 3 vòng đấu đầu tiên mùa giải 2018-2019 khiến Southgate khá thất vọng về tỷ lệ ra sân của cầu thủ bản xứ. Nếu như mùa giải trước còn có được 33% cầu thủ bản xứ ra sân thì 3 vòng đầu mùa giải mới chỉ còn lại 30%, tình hình còn xấu hơn ở top 6. "Thiếu cơ hội thi đấu, nhất là với cầu thủ trẻ khiến đội tuyển quốc gia gánh chịu hậu quả", Southgate than thở. Chẳng hạn như tiền vệ Ruben Loftus-Cheek, 22 tuổi, từng chơi tại World Cup 2018 chỉ mới ra sân 22 phút mùa này trong màu áo Chelsea.

Tình thế khó khăn buộc ông Southgate phải tìm cầu thủ ở giải hạng dưới Championship. "Tôi không thể bỏ qua những cầu thủ ở Championship khi mà lượng cầu thủ Anh ra sân ở Premier League ngày càng ít đi", ông Southgate nói. Đó là lý do Stoke City đã rớt hạng nhưng thủ môn Jack Butland vẫn được triệu tập. Sức ép thành tích quá lớn đã khiến nhiều ngôi sao mai từng cùng U17 và U20 vô địch World Cup hồi năm 2017 tiếp tục chìm vào quên lãng. Ông Southgate than thở bởi vì "Tam sư" đang cần "thay máu" nhưng các đồng nghiệp ở Premier League chịu sức ép quá lớn về thành tích nên không có cơ hội để thử sức cầu thủ trẻ.

Declan Rice là ngôi sao trẻ tuổi của West Ham với khả năng được lựa chọn 1 trong 2 đội tuyển quốc gia để thi đấu là Ireland và Anh. Cầu thủ 19 tuổi này đã 3 lần chơi cho Ireland nhưng toàn đá giao hữu nên vẫn còn cơ hội đá cho "Tam sư". Rice lần này không có mặt ở tuyển Ireland nhưng ông Southgate không tranh thủ cơ hội chộp lấy ngôi sao trẻ này. "Tôi không muốn gây áp lực lên Rice mà để cho cầu thủ tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình", ông Southgate nói.

Danh sách đội tuyển Anh:

Thủ môn: Jack Butland, Alex McCarthy, Jordan Pickford

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Harry Maguire, Danny Rose, Luke Shaw, John Stones, James Tarkowski, Kieran Trippier, Kyle Walker

Tiền vệ: Fabian Delph, Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Adam Lallana, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling

Tiền đạo: Harry Kane, Marcus Rashford, Danny Welbeck

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194663_premier-league-giam-co-hoi-cho-cau-thu-ban-xu.aspx