Premier League cấm cầu thủ đi du lịch thương mại

Một loạt đội bóng Premier League đang thực hiện những biện pháp rất mạnh tay nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lên các cầu thủ bạc triệu của mình.

Như đã biết, sau rất nhiều cân nhắc thì cuối cùng BTC Premier League cũng quyết định hoãn giải đấu đến ngày 4/4 để đảm bảo an toàn cho các thành viên đội bóng và người hâm mộ trong thời điểm Covid-19 lây lan khắp châu Âu.

Trong thời gian nghỉ ngơi kéo dài này, ngoại trừ Man United vẫn bắt tập luyện, một số đội bóng Ngoại hạng Anh khác lại cho phép các cầu thủ được tự do nhưng cấm tham gia các chuyến đi xa phục vụ mục đích thương mại.

Các đội bóng này cho rằng việc sử dụng các phương tiện công cộng, hoặc có mặt ở sân bay, nhà ga vào thời điểm này tại nước Anh chỉ làm tăng thêm nguy cơ nhiễm virus. Một trong những đội bóng làm mạnh tay nhất là West Ham khi họ còn bắt cầu thủ ghi lại nhật ký di chuyển từ lúc rời sân tập.

Giải bóng đá hàng đầu thế giới đang gồng mình lên để giảm thiểu tối đa những tác động của Covid-19. Ngoài những đội bóng chưa bị tác động, Arsenal, Chelsea, Everton, Leicester đều đang cách ly toàn bộ thành viên vì có người dương tính với virus.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/premier-league-cam-cau-thu-di-du-lich-thuong-mai-2474894/