Premier League 2020-21: Mourinho và 'thói quen' bị sa thải

Premier League 2020-21 khai màn, và một trong những câu chuyện được quan tâm là tương lai Jose Mourinho với Tottenham.

Mourinho và "thói quen" bị sa thải

Lần gần nhất Jose Mourinho giành được danh hiệu vô địch quốc gia? Câu trả lời: Premier League 2014-15 với Chelsea.

Vinh quang đã rời bỏ Mourinho nhiều năm

Vinh quang đã rời bỏ Mourinho nhiều năm

Kể từ đó đến nay, trong thời gian 5 năm, Mourinho không thể giành danh hiệu lớn (VĐQG hoặc Champions League) với các đội bóng mà mình dẫn dắt.

Trong sự nghiệp cầm quân, Mourinho có tổng cộng 27 danh hiệu khác nhau. Trong đó, có 8 lần ông đăng quang ở 4 giải VĐQG khác nhau (Bồ Đào Nha, Anh, Italy và Tây Ban Nha), cùng 2 Champions League (1 với Porto, 1 với Inter Milan).

Là một người chiến thắng, Mourinho đồng thời cũng gắn với những lần bị sa thải.

Cụ thể, kể từ sau khi rời Inter năm 2010 trên đỉnh vinh quang (cú ăn 3, gồm Scudetto, Champions League và Coppa Italia), Mourinho luôn bị sa thải ở những nơi ông dừng chân.

Cuối mùa giải 2012-13, Mourinho bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 3 năm, sau khi trắng tay và khiến phòng thay đồ nổ tung với nhiều mâu thuẫn nội bộ.

Ngày ấy, ngay những người Bồ Đào Nha trong đội hình Real, Cristiano Ronaldo và Pepe, cũng xung đột với ông.

Trước khi dẫn Tottenham, Mourinho luôn bị sa thải ở 3 CLB gần nhất ông làm việc

Trở lại Chelsea, sau vinh quang Premier League mùa 2014-15, đến mùa tiếp theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha không kiểm soát được cuộc khủng hoảng, và bị sa thải.

Trước Giáng sinh 2018, một lần nữa Mourinho nhận quyết định sa thải, khi biến MU thành CLB tầm trung, dù đầu tư rất nhiều tiền cho chuyển nhượng.

Mourinho sẽ không thành công với Tottenham?

Khi dẫn Chelsea trong hai nhiệm kỳ khác nhau, Tottenham là đối thủ mà Mourinho luôn lấy ra để chế nhạo.

Ông từng có những lời không mấy hay ho, và tuyên bố cuộc đời mình không bao giờ dẫn dắt Tottenham.

Tháng 11/2019, "Người đặc biệt" không thể cưỡng lại mức lương 15 triệu bảng mà Chủ tịch Daniel Levy đưa ra, đồng ý về Tottenham thay Mauricio Pochettino với bản hợp đồng 4 năm.

Khi sa thải Pochettino và chọn Mourinho, thứ Chủ tịch Levy cần là danh hiệu.

Mourinho khó thành công ở Tottenham

Tuy nhiên, rất khó để chiến lược gia 57 tuổi này thành công với Spurs, khi nhìn vào hành trình 5 năm trở lại đây của ông.

Mourinho luôn đặt cái tôi lên quá cao, sớm có xung đột với một số cầu thủ, trong khi chiến thuật mà ông xây dựng đã lỗi thời và không chấp nhận làm mới.

Kể từ khi bắt đầu công việc với "Gà trống", Mourinho không đưa ra dự án thể thao cụ thể nào. Hai bản hợp đồng mới Pierre-Emile Hojbjerg và Matt Doherty không đủ để tạo đột biến cho đội.

Bắt đầu từ cuối tháng 11/2020 trở đi, Tottenham phải đối mặt với lịch thi đấu nặng nề, khi lần lượt gặp Man City, Chelsea, Arsenal, Crystal Palace, Liverpool, Leicester và Wolves.

Vì thế, không ít người đưa ra khả năng Mourinho có thể bị Tottenham sa thải trong dịp Giáng sinh năm nay.

Chiến thắng đã không còn là bạn đồng hành của Mourinho.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/premier-league-2020-21-mourinho-de-bi-tottenham-sa-thai-673082.html