Premier League 2019/20: Có một giải đấu rất đáng nhớ

Ngoài việc sân cỏ Anh phải dừng lại một thời gian dài do đại dịch Covid thì Premier League 2019/20 sẽ còn được nhắc đến với vô số kỷ lục bóng đá. Kinhtedothi sẽ điểm qua những con số kỷ lục cùng bạn đọc.

Trên con đường đến chức vô địch, Liverpool đã san bằng và xô đổ hàng loạt kỷ lục Premier League khiến cho các đối thủ phải ngã mũ kính phục.

Liverpool, hàng loạt kỷ lục

Đầu tiên, Liverpool là đội đã kiếm được 55 điểm sau 19 trận lượt đi, trong quá khứ chỉ Man City làm được điều này tại mùa giải 2017/18. Họ cũng chính thức tái lập mạch 18 trận thắng mà đội Manh xanh làm được trong mùa bóng này. Đây là mùa giải Liverpool có tới 32 trận thắng, ngang bằng với Man City 2017/18 và 2018/19. Họ cũng đã thắng tất cả 19 đối thủ tại Premier League giống Chelsea 2005/06, Man Utd 2010/11, Man City 2017/18, Man Utd 2017/18, Man City 2018/19.

 Nhà vô địch Liverpool xô đổ hàng loạt kỷ lục. Ảnh BR football

Nhà vô địch Liverpool xô đổ hàng loạt kỷ lục. Ảnh BR football

“Lữ đoàn đỏ” đã kiếm được 55 điểm trên sân nhà, ngang bằng với Chelsea 2005/06, Man Utd 2010/11, Man City 2011/12, Man City 2018/19. Trong đó cầu thủ người Bỉ De Bruyne (Manchester City) đã tham gia kiến tạo 20 lần trong 1 mùa bóng, điều chỉ Henry làm được trong mùa giải 2002/03. Sự tỏa sáng của anh đã giúp đội Manchester City có đến 102 bàn thắng, đứng nhì giải đấu.

Hậu vệ nhiều kiến tạo 1 mùa nhất: 13 lần - Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Nhà vô địch đã làm mới lối đá sân cỏ Anh bằng cách dùng 2 hậu vệ biên để tham gia kiến tạo, rất nhiều cây bút bình luận bóng đá ngạc nhiên về điều này, một chiến thuật bóng đá mới ra đời.

Với sức mạnh tuyết đội Liverpool đã vô địch trước 7 vòng đấu, trước đó họ đã lập kỷ lục khởi đầu tốt nhất: 61 điểm/21 vòng đầu và sau đó nâng tiếp lên 79 điểm/27 vòng đầu. Đây còn là kỷ lục của 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu gồm Tây Ban Nhà, Đức, Pháp, Italia và Anh.

Liverpool có chuỗi 24 trận thắng liên tiếp trên sân nhà từ 9/2/2019 đến 11/7/2020. Nếu tính cả mùa giải năm ngoái thì họ có 1 chu kỳ 38 trận kiếm được số điểm kỷ lục 110 điểm, tính từ trận Liverpool 5-0 Watford (27/2/2019) đến trận Liverpool 3-2 West Ham (24/2/2020), với 36 thắng và 2 hòa. Tất nhiên với vô số kỷ lục mới như thế nhà cầm quân Jurgen Klopp là người dành nhiều danh hiệu HLV hay nhất tháng 1 mùa nhất (5 lần). Với việc bỏ xa đội về nhì tới 18 điểm, dẫn đầu Premier League suốt cả mùa giải thì ông xứng đáng được tôn vinh là HLV giỏi nhất châu Âu tại thời điểm này.

2 đội bóng thành Man chỉ đứng thứ 2 và 3. Ảnh BR football

Những con số đáng nhớ

Để có được vị trí thứ 3 một cách ngoạn mục, MU chính là đội được hưởng penalty 1 mùa nhất (14). Mặc dù được hưởng lợi nhiều nhất Premier League 2019/20 nhờ công nghệ VAR nhưng hàng công của MU cũng chỉ ghi được 66 bàn thắng, thuộc dạng kém trong tốp Big Six.Trong khi đó, Norwich chỉ có vẻn vẹn 7 bàn sân khách sau 19 trận và với vị trí chót BH lần thứ 5 đội bóng này rớt hạng (1994/95, 2004/05, 2013/14, 2015/16 & 2019/20).

Kỷ lục thắng đậm sân khách nhất chính là trận Southampton 0-9 Leicester City. “Bầy cáo” đã có sự khởi đầu đáng khâm phục nhưng họ đuối dần cuối mùa giải mà tuột chiếc vé dự Champions League vào tay MU. Nhưng bù lại họ an ủi khi có được Vua phá lưới già nhất: 33 tuổi 6 tháng - Jamie Vardy. Mùa giải này chân sút của Leicester City đã có 23 bàn thắng sau 35 lần ra sân. Mặc dù có rất nhiều lời mời chào từ các đội bóng lớn nhưng anh đã gắn bó với Leicester City 8 mùa giải, một sự trung thành đáng kinh ngạc của tiền đạo này.

Cầu thủ gây ra nhiều penalty 1 mùa nhất: 5 lần - David Luiz. Trung vệ người Brazil đang đá cho Arsenal đã ra sân 33 trận, có 2 bàn thắng nhưng lại gây ra 5 quả phạt 11m bởi lối đá băm bổ, không ngại va chạm.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mu-co-lot-vao-top-4-premier-league-391187.html