Porsche 550 Spyder đời 1956 được bán đấu giá

Chiếc Porsche 550 Spyder đời 1956 sẽ được đấu giá với mức khởi điểm từ 1,25 triệu bảng Anh.

Trước khi được Gooding & Company mang ra đấu giá vào ngày 3/9 tới đây, chiếc Porsche 550 Spyder này đã trải qua gần 35 năm "nghỉ ngơi" tại một nhà kho cũ kỹ của vùng nông thôn Thụy Sỹ.

Đây là một trong 90 chiếc 550 Spyder từng được hãng xe Đức sản xuất trong giai đoạn 1953-1956. Sở hữu số khung 550-0079, chiếc xe quý hiếm này thuộc lô hàng cuối cùng mà Porsche xuất xưởng ra thị trường vào ngày 2/2/1956.

 Chiếc Porsche 550 Spyder được cho là đã nằm trong kho từ những năm 1980. Ảnh: Mathieu Heurtault/Gooding & Company.

Chiếc Porsche 550 Spyder được cho là đã nằm trong kho từ những năm 1980. Ảnh: Mathieu Heurtault/Gooding & Company.

Porsche 550 là dòng xe có động cơ đặt giữa (mid-engined), tức “trái tim” chiếc xe nằm đằng sau ghế lái và phía trước của cầu sau. 550 Spyder được Porsche cho thừa hưởng động cơ phẳng bốn xy-lanh huyền thoại trên mẫu xe Carrera.

Nhờ vậy, những chiếc Porsche 550 Spyder luôn giành được thứ hạng tốt trong các giải đua từng góp mặt như Le Mans hay Carrera Panamericana. Tại Nurburgring Eifel Race diễn ra vào tháng 5/1953, mẫu xe của thương hiệu Đức này xuất sắc chiếm lấy vị trí dẫn đầu.

Chiếc xe mang ra đấu giá lần này có khởi đầu là một mẫu 550 tiêu chuẩn, nhưng sau đó được thay thế bằng thân xe Porsche RS60 cùng động cơ mới để duy trì tính cạnh tranh.

Cận cảnh các chi tiết trên xe. Ảnh: Mathieu Heurtault/Gooding & Company.

Chủ sở hữu đầu tiên của chiếc xe là tay đua người Thụy Sỹ - Rita Rampinelli. Sau đó, chiếc Porsche 550 Spyder lần lượt qua tay Heinz Schiller, Edouard Margairaz rồi Jo Siffert trước khi được để lại ở một nhà kho tại vùng nông thôn Thụy Sỹ từ những năm 1980.

Bất chấp động cơ và thân xe không ở trạng thái nguyên bản, nhu cầu sưu tầm những chiếc Porsche quý hiếm được dự báo sẽ đẩy giá trị chiếc xe đi xa hơn con số khởi điểm 1,25-1,75 triệu bảng Anh (tương đương 35,2-49,3 tỷ đồng).

Phiên đấu giá do Gooding & Company tổ chức sẽ được diễn ra vào ngày 3/9 tại Hampton Court, London.

Trước đó vào tháng 3, một chiếc Porsche 550 Spyder khác đã được bán đấu giá thành công tại mức 4,185 triệu USD. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn mức kỷ lục mọi thời đại là 5,17 triệu USD được ghi nhận vào năm 2018 cho mẫu 550A sản xuất vào năm 1958.

Phúc Hậu

Theo Silodrome

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/porsche-550-spyder-doi-1956-duoc-ban-dau-gia-post1332291.html