Pogba xác nhận mong muốn ra đi, Man United từ chối bán cho Real Madrid

BLĐ Man United thông báo rằng Paul Pogba sẽ ở lại với Nhà hát của những giấc mơ mùa giải tới, bất chấp mong muốn gia nhập Real Madrid của tiền vệ người Pháp.

Phó chủ tịch điều hành Manchester United, Ed Woodward quyết tâm giữ bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ, ngay cả sau khi Pogba công khai ý định ra đi.

Tiền vệ trị giá 89 triệu bảng có tên trong danh sách các cầu thủ tham dự tour du đấu ở Nhật Bản như một chuyến tập huấn để bắt đầu chiến dịch mới trên sân Old Trafford.

Pogba đã buộc phải tuyên bố mong muốn rời khỏi M.U sau khi biết được ý định của ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Với hai năm còn lại trong hợp đồng và thêm vào đó là 12 tháng tùy chọn với United, Woodward hoàn toàn kiểm soát tương lai của Pogba và không chịu áp lực phải bán.

Nhưng Ole Gunnar Solskjaer dường như có một quan điểm rất khách biệt với nhà lãnh đạo này.

Người Na Uy đã không muốn giữ một cầu thủ chỉ nghĩ đến việc “ra đi có trật tự” trong lúc ông bắt tay vào một cuộc đại tu lớn ở M.U.

Do đó, những bình luận trong một tuyên bố của tiền vệ VĐTG người Pháp tại Tokyo vào hôm Chủ nhật đã là mối quan tâm đặc biệt đối với người quản lý của United.

Paul nói: “Tôi đã ở Manchester được ba năm, cũng như mọi người và giống như mọi nơi khác, tôi đã làm rất chăm chỉ để có được số khoảnh khắc tốt. Thế nhưng không tránh khỏi một số khoảnh khắc tồi tệ trong mùa giải vừa qua.

Tôi nghĩ rằng thời điểm này là thích hợp nhất để có thể bước vào một cuộc thử thách mới ở một nơi khác và tôi đang nghĩ nhiều về nó”, Pogba nói.

Tuyên bố này của ngôi sao tiền vệ người Pháp được hiểu là một báo cáo dự kiến để M.U tìm người thay thế khi mùa giải mới bắt đầu vào thượng tuần tháng Bảy.

Tuy nhiên, Solskjaer muốn rằng đội hình mà ông ấy chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ không có gì khác biệt so với lực lượng trong chuyến du đấu trước mùa giải của United tới Úc và vùng Viễn Đông.

Điều này có nghĩa là tương lai của cầu thủ 26 tuổi cần phải được giải quyết nhanh chóng ngay từ bây giờ, nếu không có Paul thì người Na Uy sẽ tìm kiếm những giải pháp khác.

Trong khi đó, ở thủ đô Tây Ban Nha, Zinedine Zidane muốn tiền vệ tấn công này có mặt như một phần chính công cuộc tái thiết của ông tại Real, nơi đã chứng kiến gã khổng lồ nhà giàu này đã dụ dỗ thành công Eden Hazard rời khỏi Chelsea.

Nếu miễn cưỡng chấp nhận quyết định ra đi của ngôi sao tuyển Pháp, người ta tin rằng United muốn thu hồi số vốn lẫn lãi sẽ vượt quá 130 triệu bảng.

Cả Youri Tielemans và cầu thủ của Tottenham, Christian Eriksen đều đang được xem xét như một phương án dự phòng nếu Kền kền trắng bất chấp số tiền khủng kể trên.

James Maddison của Leicester là một tiền vệ tấn công khác đã lọt vào mắt xanh của Solskjaer, song song đó, United nằm trong hàng ngũ các câu lạc bộ theo dõi ngôi sao Benfica. Joao Felix.

Nhưng viễn cảnh thay thế Pogba là một vấn đề đau đầu không mong muốn đối với Solskjaer, người đã có một bản thiết kế lại United lớn trên tay.

Người Na Uy đã hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên với tư cách là người quản lý M.U vào tuần trước với Daniel James, người chuyển từ Swansea trong một thỏa thuận có thể trị giá tới 22 triệu bảng.

Ở tuyến phòng ngự, cựu tiền đạo Quỷ đỏ cũng muốn có sự phục vụ của Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Sean Longstaff.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/pogba-xac-nhan-mong-muon-ra-di-man-united-tu-choi-ban-cho-real-madrid-115308.html