Triều Tiên tiếp tục từ chối viện trợ nước ngoài

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19, Triều Tiên vẫn tái khẳng định lập trường không nhận viện trợ nước ngoài.

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (19/11) đăng tải bài xã luận khẳng định, nước này sẽ tiếp tục kiên trì đóng cửa biên giới và từ chối các viện trợ không cần thiết từ bên ngoài. Bài xã luận cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai, Triều Tiên càng cần phải tăng cường công tác phòng chống dịch, nếu không “dũng cảm” đấu tranh, vận mệnh của đất nước và nhân dân sẽ đứng trước các nguy cơ bởi dịch bệnh.

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang tránh Covid-19. Ảnh: TASS.

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang tránh Covid-19. Ảnh: TASS.

Bài xã luận nhấn mạnh cuộc chiến chống dịch Covid-19 mà Triều Tiên đang phát động là “cuộc chiến không có khói thuốc súng”, đồng thời đốc thúc cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân kiên trì, dốc sức vượt qua cuộc chiến. Bài xã luận cho rằng, chỉ cần dao động trong cuộc chiến này, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên sẽ đối mặt với hàng loạt nguy cơ và thách thức, do đó không cho phép bất kỳ lơ là nào.

Đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận hơn 56 triệu ca mắc Covid-19, tuy nhiên, Triều Tiên vẫn nằm trong số ít quốc gia thông báo chưa có ca mắc Covid-19 nào. Thời gian qua, Triều Tiên áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa dịch cứng rắn và quyết liệt, trong đó có đóng cửa biên giới. Hôm 15/11 vừa qua, hội nghị Bộ chính trị Đảng lao động Triều Tiên mở rộng cũng đã tiếp tục thảo luận về hàng loạt các đối sách nhằm phòng ngừa dịch Covid-19 trong thời gian tới./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-tiep-tuc-tu-choi-vien-tro-nuoc-ngoai-818705.vov