Pogba và chiếc áo động viên

Nhiều tin đồn cho rằng Pogba đang muốn trở lại Juventus.

Nhiều tin đồn cho rằng Pogba đang muốn trở lại Juventus.

Paul Pogba làm cho Manchester United mệt mỏi từ đầu mùa giải tới nay. Lúc thì anh thi đấu hăng hái, lúc xìu xìu ểnh ểnh rồi chấn thương suốt từ đầu năm 2020 và hiện chưa trở lại thi đấu. Người đại diện của tiền vệ người Pháp là Mino Raiola tháng trước cho biết, thân chủ của ông chỉ ở lại Old Trafford tới hết mùa giải này rồi tính chuyện chuyển sang Juventus hoặc Real Madrid. Chưa hết, có thêm thông tin là do hợp đồng của Pogba với Manchester United chỉ còn 1 năm nên giá trị chuyển nhượng có thể hạ xuống còn 100 triệu bảng trong hè tới.

Mọi rắc rối chưa có lời giải thì Pogba khiến cho mọi thứ thêm rối hơn khi anh mặc chiếc áo Juventus trong lúc tập hồi phục chấn thương mắt cá chân để có thể trở lại sân tập cùng đồng đội trong tuần tới. Rối ở chỗ là nhiều người cho rằng Pogba tỏ ý muốn sang Juventus. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi lên tiếng giải thích, chiếc áo anh mặc mang số 14 nhằm động viên đồng hương Blaise Matuidi đang mắc Covid-19. "Nơi tập luyện mới được gọi là... sân tập PP cách ly, mở cửa 24/7 (PP là Paul Pogba). Tôi biết nhiều người sẽ nói về chiếc áo Juventus. Đơn giản thôi, tôi muốn động viên những bạn bè tôi là Blaise Matuidi, Albin Ekdal và những vận động viên, tất cả mọi người trên thế giới về dịch bệnh hiện tại. Hãy mạnh mẽ lên và an toàn", Pogba giải thích. Pogba tập luyện chung với đồng đội Victor Lindelof đang hồi phục chấn thương. Hậu vệ người Thụy Sĩ này cũng mặc chiếc áo không phải của Manchester United mà mang tên Albin Ekdal của Sampdoria cũng đã dương tính với SARS -CoV-2.

Ý đang là tâm dịch ở châu Âu. Rất nhiều cầu thủ Serie A đã sử dụng thời gian, tầm ảnh hưởng và tiền bạc quyên góp ủng hộ các bệnh viện. Trung vệ Bonucci của Juventus ủng hộ 120.000 USD cho bệnh viện Città della Salute ở Turin. Đội trưởng Napoli là Insigne ủng hộ 100.000 EUR cho bệnh viện địa phương Cotugno ở Naples và kêu gọi những người "theo dõi" anh trên mạng xã hội có hành động tương tự. Các CĐV Atalanta quyên góp được 60.000 EUR, đội bóng này và HLV Gian Piero Gasperini ủng hộ tổng cộng 50.000 EUR cho bệnh viện. Inter Milan ủng hộ 500.000 EUR cho bệnh viện địa phương.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức cũng đã quyên góp tổng cộng 2,7 triệu USD. Đội bóng giàu có ở Premier League là Chelsea quyết định cho mượn khách sạn sát sân vận động Stamford Bridge để cách ly chống dịch tại thủ đô London (Anh)...

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_222013_pogba-va-chiec-ao-dong-vien.aspx