Pogba trở lại, M.U chẳng ngại đối thủ nào

Ở vòng 12 Premier League diễn ra cuối tuần trước, Manchester United (M.U) đã có trận thắng 4-1 trước đội khách Newcastle. Đây là thắng lợi đậm nhất của 'Quỷ đỏ' kể từ đầu tháng 10.

Pogba đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của M.UReuters

Không ngạc nhiên khi “show” diễn ấn tượng của M.U gắn liền với sự trở lại của Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp đã có màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn. Anh là người tung ra đường chuyền quyết định giúp Martial đánh đầu ghi bàn gỡ hòa trước khi tự mình “nổ súng” nâng tỉ số lên 3-1.

Sau trận đấu, Mourinho không tiếc lời khen dành cho Pogba: “Cậu ấy quá đỉnh. Trước Newcastle, Pogba thi đấu cứ như thể cậu ấy chưa từng trải qua một quãng thời gian dài vắng mặt vậy. Cậu ấy trở lại và ngay lập tức đặt dấu ấn to lớn vào lối chơi và kết quả của đội. Với Pogba , đội chơi sáng tạo hơn nhiều và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc”.

Mourinho khen thì… có bao giờ sai. Pogba trở lại và M.U đã chơi 1 thứ bóng đá hoàn toàn khác so với quãng thời gian “Quỷ đỏ” không có anh trong đội hình. Cơ động hơn, sáng tạo hơn và giàu sức hủy diệt hơn hẳn.

Trận thắng Newcastle thậm chí còn là lần đầu tiên trong năm 2017, M.U ngược dòng thành công, từ chỗ bị dẫn bàn trước đến giành thắng lợi chung cuộc tại Premier League. Trước Newcastle, M.U thực hiện tổng cộng 617 đường chuyền với độ chính xác 88%, tạo ra 14 cơ hội ăn bàn, sút cầu môn 16 lần (9 trúng đích) và ghi 4 bàn thắng.

HLV Mourinho hài lòng khi Pogba tỏa sáng ngay trong trận đầu tiên trở lại thi đấu Reuters

Bạn có biết 4 vòng Premier League liên tiếp trước đó mà M.U thắng 1, thua 2 và hòa 1 “Quỷ đỏ” dứt điểm trúng cầu môn tổng cộng bao nhiêu lần không? Chỉ 9 lần, tức bằng với thông số của riêng trận thắng Newcastle, trận đấu mà Pogba lần đầu tiên đá chính sau khi dính chấn thương giữa tháng 9.

Cho tới trước khi Pogba phải nghỉ thi đâu vì chấn thương, M.U có Pogba bình quân tạo ra 14,8 cơ hội ăn bàn cùng 3 bàn thắng mỗi trận. Quãng thời gian không Pogba, mọi thông số về sáng tạo và tấn công của “Quỷ đỏ” giảm mạnh: chỉ 7 cơ hội ăn bàn, bình quân ghi 1,6 bàn.

Sự có mặt của Pogba đã tạo nên sự khác biệt Reuters

Rõ ràng M.U có hay không Pogba là cả một trời khác biệt. Hay nói đúng hơn bất kì đội bóng nào sở hữu một cầu thủ ở đẳng cấp Pogba mà không thể sử dụng anh thì đều lao đao cả.

Thứ Pogba đem lại cho M.U, khi anh trên sân, không chỉ là tăng cường khả năng kiểm soát bóng, thúc đẩy tính sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội ăn bàn. Mà bản thân Pogba còn tạo ra thứ xung lực mạnh mẽ kích thích các đồng đội xung quanh chơi tốt hơn.

Khoảng cách điểm giữa M.U và “hàng xóm” Man City vẫn là 8 điểm. Nhưng với sự trở lại của Pogba, “Quỷ đỏ” đã có thứ thần dược tốt nhất cho cuộc tổng tấn công vào ngôi đầu bảng Premier League!

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/pogba-tro-lai-mu-chang-ngai-doi-thu-nao-80008.html