Pogba nổi cáu

HLV Gunnar Solskjaer của Manchester United tung Paul Pogba ra sân ở hiệp hai trận giao hữu đầu mùa thắng Perth Glory (Úc) 2-0. Điều đó không làm cho tiền vệ Pháp giảm bớt chút căng thẳng về chuyện chuyển nhượng. Khi được hỏi sau trận đấu về khả năng đi hay ở, Pogba nổi cáu nói một câu quá ngắn: 'Ai cần nói chuyện. Đây không cần'.

HLV Gunnar Solskjaer của Manchester United tung Paul Pogba ra sân ở hiệp hai trận giao hữu đầu mùa thắng Perth Glory (Úc) 2-0. Điều đó không làm cho tiền vệ Pháp giảm bớt chút căng thẳng về chuyện chuyển nhượng. Khi được hỏi sau trận đấu về khả năng đi hay ở, Pogba nổi cáu nói một câu quá ngắn: “Ai cần nói chuyện. Đây không cần”.

Pogba xác ở Manchester United mà hồn ở... Real Madrid và Juventus?

Pogba xác ở Manchester United mà hồn ở... Real Madrid và Juventus?

Manchester United đẩy giá chuyển nhượng Pogba từ 150 triệu bảng lên 180 triệu cho Real Madrid và Juventus. Solskjaer muốn giữ tiền đạo 26 tuổi này ở lại Old Trafford ít nhất 1 mùa giải nữa trước khi ra đi. HLV người Na Uy thậm chí còn “dụ” Pogba bằng tấm băng đội trưởng mà Antonio Valencia để lại. Đội phó Young vẫn còn ở lại nhưng lão tướng này dự báo ít được sử dụng ở mùa giải tới khi Solskjaer muốn chơi tốc độ cao ở hai biên. Ông thầy 46 tuổi này cho biết một khi Young ra sân thì anh ta sẽ là đội trưởng nên Manchester United cần một người ra sân thường xuyên thế Valencia. Người đó sẽ được công bố trước mùa giải mới và Pogba là một trong những gương mặt xứng đáng.

Trận thắng Perth Glory 2-0 được đánh giá cao cho Manchester United. Hai bàn thắng do công của Marcus Rashford và James Garner nhưng hai tân binh David James và Wan-Bissaka lại thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sự xông xáo, di chuyển hợp lý của James ở giữa sân được nhìn nhận như mảnh ghép còn thiếu của Solskjaer mùa trước đã được tìm thấy. Tiền vệ 21 tuổi này nói với HLV Solskjaer sau trận đấu rằng vị trí tốt nhất của anh là ở cánh trái. Solskjaer cũng khen ngợi James bắt nhịp lối chơi đội tốt, thích ứng vị trí nhanh chóng. Còn hậu vệ phải Wan Bissaka chơi tập trung, mạnh mẽ được người hâm mộ nói giỡn rằng “Có thể chúng ta sẽ dựng tượng cho Bisska không?”, ý muốn nói về triển vọng cao của cầu thủ trẻ này. Sự xuất hiện của hai tân binh giúp cho HLV người Na Uy cơ bản có được nhân sự cho lối chơi tấn công biên như dự kiến. Ông sắp sửa có thêm một loạt tân binh nữa: Mario Lemina từ Southampton, Sean Longstaff từ Newcastle United và Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_209355_pogba-noi-cau.aspx