Pogba-ngôi sao bất ổn

Paul Pogba đang là bài toán nan giải đối với HLV Jose Mourinho ở Manchester United (M.U) vì phong độ phập phù.

Paul Pogba đang là bài toán nan giải đối với HLV Jose Mourinho ở Manchester United (M.U) vì phong độ phập phù. Thế nên, trong mắt cổ động viên "Quỷ đỏ", Pogba là ngôi sao bất ổn.

Pogba không có được phong độ ổn định trong màu áo "Quỷ đỏ".

Kỳ chuyển nhượng hè 2016, Paul Pogba cũng "trở về mái nhà xưa" bằng bản hợp đồng kỉ lục 89,9 triệu bảng với rất nhiều hy vọng. Nhưng sau hơn hai năm gắn bó với sân Old Trafford, màn trình diễn của Pogba chỉ gói gọn trong hai chữ "bất ổn". Tiền vệ người Pháp có thể chơi tuyệt hay ở trận trước, nhưng sau đó quay ngược 360 độ. Điển hình như hai trận gần đây của M.U, Pogba chơi tuyệt vời trước Young Boys tại vòng bảng Champions League khi đóng góp hai bàn thắng và một kiến tạo, tỷ lệ chuyền chuẩn xác đến 92,6% và là nguồn cảm hứng trong mọi lần tấn công của "Quỷ Đỏ". Thế nhưng vài ngày sau đó, Pogba chỉ còn là cái bóng của chính mình khi thi đấu vật vờ trước đội mới lên hạng Wolverhampton .

Ngoại trừ đường chuyền đẳng cấp cho Fred mở tỷ số, dấu ấn của Pogba trước Wolverhampton cực kỳ mờ nhạt. Cụ thể, tổng đường chuyền của tiền vệ 25 tuổi chỉ chuẩn xác 84%, kém hơn Fellaini 87% và Fred 94%. Chính Pogba là người trực tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng cân bằng tỉ số cho Wolverhampton bởi pha cầm bóng tự tin thái quá. Đoàn quân của HLV Mourinho đánh mất lợi thế từ thời điểm đó.

Tầm quan trọng của Pogba ở Old Trafford là điều không thể phủ nhận. Cùng với David De Gea, Pogba là cầu thủ hiếm hoi được làng túc cầu thế giới công nhận đẳng cấp hàng đầu. Dù vậy, thái độ của Pogba chính là vấn đề lớn. Không ít cổ động viên M.U xem Pogba như "bom nổ chậm" ở Old Trafford. Điển hình như phát ngôn gần nhất, Pogba không ngần ngại chỉ trích thẳng Mourinho: "Chúng tôi được chơi trên sân nhà, M.U đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với Wolves. Ở Old Trafford, chúng ta nên tấn công. Tôi nghĩ mọi đội bóng đều phải sợ hãi khi họ chứng kiến M.U chơi tấn công. M.U nên tấn công và dồn ép đối thủ như những gì làm với Tottenham, Liverpool, Chelsea và Arsenal mùa trước. Khi chơi như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều".

Chỉ giành 10 điểm sau 6 vòng đấu, đoàn quân của HLV Mourinho đang trải qua mùa giải bất ổn như dự đoán ban đầu từ giới chuyên môn. Hồi tháng 8-2018, Mourinho tuyên bố "Quỷ đỏ" muốn vô địch Premier League. Nhưng với việc bị Liverpool tạo ra khoảng cách 8 điểm ở vị trí dẫn đầu, cơ hội nào cho M.U lấy lại vị thế năm xưa?

Pogba được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của M.U từ khi mùa giải mới bắt đầu. Mourinho không thể khai thác hết khả năng của tiền vệ người Pháp trên sân, qua đó trực tiếp dẫn đến kết quả không như ý muốn. Vì thế, Mourinho, Pogba cần phải có tiếng nói chung để giúp đội nhà vượt qua khó khăn. Nếu không, một trong số họ sẽ phải rời Old Trafford.

VƯƠNG HÃN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195843_pogba-ngoi-sao-bat-on.aspx