Pogba, Di Maria sắp nối gót dàn sao gia nhập Juve với giá 0 đồng

Juventus thường xuyên chiêu mộ những cầu thủ chất lượng sắp hết hợp đồng. Paul Pogba và Angel di Maria là hai trong số ngôi sao sắp gia nhập danh sách tân binh 0 đồng của CLB này.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Paul Pogba đạt thỏa thuận trở lại Juventus chơi bóng trong mùa hè này. Tiền vệ 29 tuổi lại rời Old Trafford dưới dạng tự do, sau lần gần nhất vào năm 2012 khi anh còn là một cầu thủ trẻ. Juve tiếp tục là điểm đến của tiền vệ người Pháp. Hè 2016, MU chi 89 triệu bảng để mang Pogba về từ Juventus nhưng thương vụ này không thật sự thành công.

Angel di Maria không được PSG gia hạn hợp đồng. Tuyển thủ Argentina phải miễn cưỡng rời Paris sau 7 mùa giải. Theo Football Italia, cựu sao Real Madrid đã quyết định cập bến Turin. Di Maria đã 34 tuổi, nhưng duy trì thể lực và phong độ tốt. Anh hứa hẹn giúp hàng công Juve lột xác mùa tới.

Aaron Ramsey gắn bó với Arsenal từ năm 18 tuổi. Tiền vệ người xứ Wales để lại ấn tượng trong mắt CĐV "Pháo thủ" nhờ nghị lực vươn lên sau khi dính chấn thương nặng vào năm 2010. Tuy nhiên, khi đạt đỉnh cao phong độ, Ramsey từ chối gia hạn hợp đồng để tới Juventus vào hè 2019. Dù vậy, Ramsey không quá thành công tại đây. Sau 3 năm, anh chỉ có 70 lần ra sân (3.039 phút thi đấu), ghi được 6 bàn và có 6 kiến tạo.

Adrien Rabiot gia nhập Juventus từ PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2019. Màn trình diễn của ngôi sao 27 tuổi này ở Turin tương đối ổn. Tuy nhiên, theo Goal, Juventus sẵn sàng bán Rabiot cho bất kỳ CLB nào chồng đủ 15 triệu euro phí chuyển nhượng hè này.

Thời điểm gia nhập Juventus năm 2016, Dani Alves vẫn là một hậu vệ cánh chất lượng. Thực tế ngôi sao người Brazil chơi nổi bật, giúp Juve giành cú đúp Serie A và Coppa Italy, cũng như vào chung kết Champions League trong mùa giải duy nhất anh gắn bó với đội bóng này.

Emre Can từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool để chuyển sang khoác áo Juventus trong kỳ chuyển nhượng hè 2018. Thế nhưng Can chơi không tốt ở Italy. Anh thậm chí bị HLV Maurizio Sarri gạt tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại Champions League mùa 2019/20. Tháng 1/2020, tiền vệ người Đức gia nhập Dortmund và ở lại cho đến nay.

Để thuyết phục Sami Khedira từ bỏ Real Madrid năm 2017, Juventus trao cho cầu thủ này mức lương lên tới 6 triệu euro mỗi năm. Đóng góp nổi bật của tiền vệ này là 3 chức vô địch Serie A liên tiếp, và đưa Juve tới trận chung kết Champions League mùa 2016/17.

Kingsley Coman khi gia nhập Juve năm 2014 là cầu thủ tiềm năng nhất châu Âu. Tuy nhiên, Coman còn trẻ nên ít được HLV Massimiliano Allegri trọng dụng. Sau đó, tuyển thủ người Pháp được mang sang Bayern Munich dưới dạng cho mượn, trước khi bán đứt với giá 21 triệu euro. Coman chơi cho "Hùm xám" từ năm 2017.

Năm 2013, Fernando Llorente rời Bilbao để tới Juventus theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tại đây, anh ghi 23 bàn sau 66 trận, cùng đội bóng 3 lần vô địch Serie A.

Năm 2011, Andrea Pirlo khi ấy 32 tuổi ký hợp đồng 3 năm với Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vì đội bóng cũ AC Milan không muốn giữ anh lại. Milan cho rằng Pirlo đã già và hết thời, nhưng họ đã mắc sai lầm lớn khi tiền vệ lãng tử này trở thành hạt nhân cho quá trình phục hưng của Juve.

Pogba hỏi thăm Mbappe khi hội quân cùng tuyển Pháp Hôm 22/3, tiền đạo sinh năm 1998 hội quân cùng tuyển Pháp sau khi cùng PSG nhận trận thua 0-3 trước Monaco ở vòng 29 Ligue 1.

Hiểu Phong

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pogba-di-maria-sap-noi-got-dan-sao-gia-nhap-juve-voi-gia-0-dong-post1330426.html